Khởi tố vụ cướp tiệm vàng ở Hưng Yên

09/05/2012 07:37 GMT+7

(TNO) Công an tỉnh Hưng Yên vừa cho biết công an đã khởi tố vụ án cướp tiệm vàng Kiệm Huyền tại thị tứ Bô Thời (xã Hồng Tiến, H.Khoái Châu, Hưng Yên) xảy ra tối 1.5.

(TNO) Công an tỉnh Hưng Yên vừa cho biết công an đã khởi tố vụ án cướp tiệm vàng Kiệm Huyền tại thị tứ Bô Thời (xã Hồng Tiến, H.Khoái Châu, Hưng Yên) xảy ra tối 1.5.

>> Cướp tiệm vàng, 1 người chết, 2 người bị thương
>> Đề nghị truy tố băng cướp gần 1.000 lượng vàng
>> Dùng súng cướp tiệm vàng giữa ban ngày
>> Y án sơ thẩm 18 năm tù đối với Lê Văn Luyện
>> Vụ giết chủ tiệm vàng giữa ban ngày: Cướp của hay xóa nợ?
>> Lê Văn Luyện xin nhận mức án cao nhất

Cơ quan công an cũng ra quyết định khởi tố Nguyễn Viết Toán (19 tuổi, ở thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, H.n Thi, Hưng Yên) về hai tội "giết người" và "cướp tài sản"; khởi tố Hà Văn Tình (16 tuổi, ở thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, H.n Thi, Hưng Yên) về tội "cướp tài sản".

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 1.5, Toán và Tình vờ hỏi mua dây chuyền bạc trị giá 4,5 triệu đồng của tiệm vàng Kiệm Huyền rồi bất ngờ bỏ chạy.

Trong lúc bỏ chạy bị truy đuổi, Toán đã dùng dao nhọn đâm chết anh Đỗ Xuân Lượng, cháu ruột chủ tiệm vàng và đâm trọng thương anh Đỗ Như Minh, Đỗ Bá Hiền.

Ngay sau đó, Hà Văn Tình bị bắt, còn Toán chạy thoát, đến chiều 2.5 ra đầu thú.

Ngày 3.5, anh Đỗ Như Minh được xuất viện. Còn anh Đỗ Bá Hiền cũng đã xuất viện trong ngày 6.5.

Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.