Chứng khoán Âu Mỹ quay đầu giảm điểm

09/05/2012 09:00 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch 8.5 (rạng sáng 9.5, giờ VN), chứng khoán châu u và Mỹ bất ngờ quay đầu giảm điểm. Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán tại khu vực châu Á tăng giảm đan xen.

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch 8.5 (rạng sáng 9.5, giờ VN), chứng khoán châu u và Mỹ bất ngờ quay đầu giảm điểm. Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán tại khu vực châu Á tăng giảm đan xen..

Tại Phố Wall (Mỹ), tuy mức giảm trong phiên 8.5 khá nhẹ nhưng cũng đủ để đẩy chỉ số thị trường S&P 500 về mức thấp nhất trong vòng một tháng qua.

Chỉ số này kết thúc phiên ở mức 1.363,72 điểm, giảm 0,4% so với mức chốt phiên đầu tuần 7.5.

Hồi đầu phiên, S&P 500 thậm chí đã nhanh chóng giảm xuống dưới ngưỡng 1.350 điểm chỉ sau 15 phút giao dịch mở cửa.

Chứng khoán u, Mỹ quay đầu xuống dốc 
Chứng khoán u Mỹ quay đầu giảm điểm - Ảnh: Reuters

Chỉ số Dow Jones Industrial để mất 76,44 điểm, tương đương mức giảm 0,6%, xuống còn 12.932,09 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,4% xuống còn 2.946,27 điểm.

Theo các chuyên gia, việc Hy Lạp tiếp tục thất bại trong việc thành lập một liên minh chính phủ mới sau bầu cử có thể sẽ đẩy quốc gia này vào một cục diện căng thẳng về chính trị và qua đó rất có thể sẽ lại làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nợ công tại châu u.

Đây được coi là nguyên nhân chính khiến các sàn chứng khoán tại châu u và Mỹ "rực đỏ" trong phiên ngày 8.5.

Cạnh đó, 8 trong 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500 giảm điểm trong phiên này, điển hình là các nhóm cổ phiếu tài chính, hàng tiêu dùng,…

Trong phiên này, giảm mạnh nhất là cổ phiếu của Fossil, hãng sản xuất phụ kiện thời trang nổi tiếng tại Mỹ, giảm tới 38%, xuống còn 78,52 USD/CP.

* Tại châu u, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực giảm mạnh 1,7% trong phiên này. So với mức đỉnh điểm của năm nay (ghi nhận hôm 16.3) thì chỉ số này hiện đã giảm tới 8%.

Trên các thị trường thành viên, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 100,51 điểm, tương đương mức giảm 1,78%, xuống còn 5.554,55 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm mạnh tới 2,78%, xuống chỉ còn 3.124,8 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 124,74 điểm, tương đương giảm 1,9%, chốt phiên ở mức 6.444,74 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm nhẹ 0,8%, trong khi đó chỉ số FTSE MIB của Ý giảm mạnh 2,37%.

Tại Hy Lạp, chỉ số ASE giảm mạnh tới 3,62%, chốt phiên ở mức thấp nhất kể từ năm 1992. Cổ phiếu ngân hàng quốc gia Hy Lạp giảm mạnh 8,4%, xuống chỉ còn 1,42 euro/CP.

Cổ phiếu của Alpha Bank, ngân hàng lớn thứ hai tại quốc gia này, giảm tới 14%, xuống còn 0,72 euro/CP. Cổ phiếu của Eurobank Ergasia giảm 10%, xuống còn 0,46 euro/CP.

Cổ phiếu của ngân hàng BNP Paribas, ngân hàng lớn nhất nước Pháp, giảm 3,8%. Cổ phiếu của Banco Monte dei Paschi di Siena (Ý) giảm 4,3% và cổ phiếu của Commerzbank (Đức) giảm 3,4%.

* Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ 0,69%, lên thành 9.181,65 điểm. Chỉ số HSI của Hồng Kông giảm 0,25%, xuống còn 20.484,75 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng nhẹ 0,3%.

Thu Hạnh

>> Ông Hollande lên, đồng euro tuột
>> Liệu ông Francois Hollande có thể cứu châu u?
>> Nhiều nhà lãnh đạo ủng hộ chiến thắng của ông Hollande 
>> Chứng khoán tăng nhẹ
>> Chứng khoán thế giới tăng giảm đan xen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.