Cẩn thận với caffeine khi cho con bú

09/05/2012 15:07 GMT+7

(TNO) Các bà mẹ đang trong thời gian cho con bú nếu dùng caffeine có thể khiến con trẻ của họ khó ngủ được và hay cáu gắt.

(TNO) Các bà mẹ đang trong thời gian cho con bú nếu dùng caffeine có thể khiến con trẻ của họ khó ngủ và hay cáu gắt.

Đây là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Rochester (Mỹ).

Chuyên san Journal of Caffeine Research dẫn lời Ruth Lawrence, bác sĩ nhi khoa thuộc đại học trên cho hay, các bà mẹ trong thời gian cho con bú nên hạn chế lượng caffeine nạp vào cơ thể.

Cũng theo bác sĩ Lawrence, sau khi sinh con, các bà mẹ nên ăn uống ở mức độ vừa phải và tránh dùng quá mức một loại thực phẩm nào vì vô hình chung có thể làm tăng lượng caffeine nạp vào cơ thể, khiến trẻ không thể chuyển hóa hoặc bài tiết hợp chất này.

Caffeine thường có trong nước ngọt, cà phê, trà, sô cô la và một số loại thuốc.

Huỳnh Thiềm

>> Sữa mẹ giúp phát triển vi khuẩn đường ruột
>> Trẻ sơ sinh khó ngủ
>> Giảm đau khi cho con bú
>> Lợi ích từ sữa mẹ
>> Được lợi khi nuôi con bằng sữa mẹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.