Bắt 7 người trong vụ phá rừng lớn nhất tại Hà Tĩnh

09/05/2012 15:40 GMT+7

(TNO) Sáng 9.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người liên quan đến vụ phá rừng dọc biên giới Việt - Lào thuộc xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn.

(TNO) Sáng 9.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người liên quan đến vụ phá rừng dọc biên giới Việt - Lào thuộc xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn.

Ngay sau khi có quyết định, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp và tiến hành khám xét phòng làm việc của 3 cán bộ kiểm lâm, 2 cán bộ đại diện chủ rừng và 2 đầu nậu gỗ lậu có liên quan đến vụ phá rừng.  

Bảy người bị bắt là: Phan Nhật Tân, nguyên Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Khe Lét thuộc Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn; Phạm Anh Tuấn, nguyên Trưởng ban quản lý rừng Hồng Lĩnh (cơ quan quản lý trực tiếp khu vực rừng biên giới Sơn Hồng); Trần Văn Khoa, nguyên Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Sơn Lĩnh; Hoàng Văn Cận và Lê Quý Ly, cán bộ kiểm lâm địa bàn; Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hữu Huân đều là đầu nậu buôn gỗ trú tại xã Sơn Hồng. 

Trong đó, Phan Nhật Tân, nguyên Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Khe Lét bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm các quy định về quản lý rừng” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Theo quyết định khởi tố bị can số 04/CSĐT, Công an Hà Tĩnh ký ngày 8.5.2012, Tân đã có hành vi thông đồng và cho phép Nguyễn Hữu Huân cùng Nguyễn Thanh Bình (hai đầu nậu) tổ chức vận chuyển 23 m3 gỗ xẻ ra khỏi rừng trái quy định của pháp luật. Ngoài ra, Tân còn để xảy ra 58 vụ với khối lượng hơn 277 m3 gỗ bị khai thác trái phép trên địa bàn. 

Trước đó, ngày 19.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định trong quản lý và bảo vệ rừng”.

Để xảy ra vụ phá rừng trên, ngoài trách nhiệm của chủ rừng, lực lượng kiểm lâm thì lực lượng biên phòng (thuộc đồn 565, Trạm biên phòng Đá Gân) và chính quyền xã Sơn Hồng cũng có trách nhiệm liên đới.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ phá rừng lớn nhất tại Hà Tĩnh 1
Một phần số gỗ lậu đã được lực lượng chức năng thu giữ 

Tin, ảnh: Trương Hoa

>> Phá rừng phòng hộ ven biển
>> Gần 20 ha rừng phòng hộ bị triệt hạ
>> Phá rừng nguyên sinh lấy đất sản xuất
>> Cháy rừng, dân giữ cán bộ kiểm lâm
>> Kiểm điểm lại các cán bộ, đảng viên phá rừng phòng hộ
>> Lâm tặc tấn công, 3 người phải cấp cứu, 11 xe máy bị đốt cháy
>> Kỷ luật cán bộ phá rừng phòng hộ
>> Đua nhau phá rừng phòng hộ
>> Chây ì nộp tiền bồi thường giá trị tài nguyên rừng
>> Cán bộ địa phương phá rừng phòng hộ
>> Khởi tố công ty mở đường phá rừng
>> Truy quét, thu hồi hơn 200m3 gỗ do lâm tặc đốn hạ
>> Rừng phòng hộ lưu vực hồ thủy điện bị chặt phá nghiêm trọng
>> Rừng Hoàng Liên cháy dữ dội
>> Triệt đào rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.