Quan hệ tình dục với bệnh nhân, bác sĩ bị đình chỉ công tác

08/05/2012 10:05 GMT+7

(TNO) Một bác sĩ chuyên khoa tâm thần ở Úc ngày 7.5 đã bị đình chỉ công tác 18 tháng sau khi bị tố quan hệ tình dục với một nữ bệnh nhân.

Theo The Age, bác sĩ Neil Schultz đã cho một nữ bệnh nhân uống thuốc kích dục và quan hệ tình dục với cô tại văn phòng làm việc trong bốn ngày vào năm 2009.

Nhưng ông Schultz không ngờ lúc quan hệ với bệnh nhân thì cô này lại “rất tỉnh táo” chứ không bị bệnh thần kinh.


Bác sĩ Neil Schultz cho bệnh nhân uống thuốc kích dục rồi quan hệ tình dục ngay tại văn phòng làm việc - Ảnh minh họa: Reuters

Sau đó, ông còn "thưởng" cho cô bệnh nhân một chiếc xe và số tiền 20.000 USD.

Nữ bệnh nhân 25 tuổi đến bác sĩ Schultz để điều trị chứng rối loạn nhân cách ranh giới (BPD) và chứng hiếu động thái quá (ADHD) từ tháng 8.2008 đến tháng 1.2009.

Rối loạn nhân cách ranh giới (BPD) là một tập hợp các trạng thái để biệt định các đối tượng có cách sống, cách cư xử và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt với người thường, nhưng lại không đủ các triệu chứng của một bệnh lý tâm thần đặc trưng.

Biểu hiện của chứng hiếu động thái quá (ADHD) là không tập trung, không chịu ngồi yên một chỗ mà luôn chạy nhảy, làm bừa bộn mọi thứ, dẫn đến phát triển nhân cách bất bình thường và rất dễ trở nên hung bạo, nghiện ngập.

Ông Schultz từng bị phát hiện quan hệ tình dục với một bệnh nhân khác vào năm 1998.

Phúc Duy

>> Nạn “cướp tinh trùng” ở Zimbabwe
>> Bắt “trùm” cung cấp thuốc Viagra không rõ nguồn gốc
>> Thu giữ hàng ngàn vỉ, hộp thuốc kích dục Trung Quốc
>> Phát hiện hơn 600 hộp viagra giả
>> Thuốc kích dục - Thuốc độc với người bệnh tiểu đường
>> Truy quét “chợ sung sướng” ở Hà Nội
>> Lạng Sơn: Thuốc và dụng cụ kích dục bán tràn lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.