Đánh người nước ngoài, một người lãnh án

08/05/2012 17:55 GMT+7

(TNO) Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc dừng xe trước cửa nhà, hai thanh niên tìm hung khí quay lại tấn công hai người nước ngoài, gây thương tích cho họ.

(TNO) Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong việc dừng xe trước cửa nhà, hai thanh niên tìm hung khí quay lại tấn công gây thương tích cho hai người nước ngoài.

Ngày 8.4, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt Phạm Nhật Linh (38 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) 2 năm tù (án treo) về tội “cố ý gây thương tích”.

Tối 16.4.2011, Nguyễn Đức Thắng điều khiển xe taxi chở Linh về nhà. Khi xe đến trước số nhà 35 Vĩnh Hội (Q.4) thì Thắng dừng xe lại cho Linh xuống.

Lúc này, ông Albalos Jason Levi (quốc tịch Mỹ) và ông Robert Johnson Gordon (bạn của ông Levi) đi ra không cho Thắng đậu xe trước cửa nhà, dẫn đến cãi nhau. Thắng chở Linh đi đến công viên thì dừng lại. Tức giận, Linh kêu Thắng quay lại đánh trả thù.

Sau đó, Thắng và Linh nhặt ống sắt, đi bộ quay lại nhà 35 Vĩnh Hội. Linh cầm ống sắt đánh ông Albalos đang ngồi ở trước cửa, Thắng cầm ống sắt chạy vào nhà bị ông Robert khống chế. Thấy vậy, Linh xông vào đánh giải vây cho Thắng.

Qua giám định, ông Albalos bị thương tật 18%. Gia đình Linh đã bồi thường cho nạn nhân 103 triệu đồng. Ông Albalos có đơn bãi nại cho Linh.
 
Do Thắng chưa gây thương tích cho nạn nhân nên không bị xử lý hình sự, chỉ bị xử lý hành chính.

Lê Nga

>> Bắt tạm giam 2 cán bộ trại giam đánh chết người
>> Lãnh án 16 năm tù vì chém chết tình địch
>> Điều tra vụ chánh án bị hành hung
>> Nhân viên xe buýt đánh hành khách sưng mặt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.