Cặp song sinh nữ chung nhiều bộ phận

08/05/2012 03:23 GMT+7

Ngày 7.5, Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) tiếp nhận cặp song sinh nữ dính nhau ở phần ngực và bụng. Hai bé có đầy đủ chân, tay nhưng chỉ có một bộ phận sinh dục, một hậu môn và hai quả thận.

Cặp song sinh này là con chị Hoàng Thị Th. (SN 1991, ở H.Bắc Mê, Hà Giang). Tối 6.5, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, chị Th. có dấu hiệu chuyển dạ khi thai ở tuần thứ 37. Kết quả siêu âm cho thấy sản phụ có thai đôi dính liền phức tạp nên đã có chỉ định sinh mổ. Hai bé gái chào đời nặng hơn 4 kg, phải nuôi trong lồng kính vì sức khỏe yếu. Ngay sau đó, hai bé được chuyển về Bệnh viện Nhi T.Ư chăm sóc, theo dõi diễn biến sức khỏe. 

Nam Sơn

>> Cặp song sinh nghèo đoạt giải quốc tế
>> Chị em song sinh đoàn tụ nhờ Facebook
>> Cậu bé 3 tuổi mang người anh em sinh đôi trong bụng
>> Với cặp song sinh cao tuổi nhất Việt Nam...
>> Phát hiện "anh em song sinh" của Trái đất
>> Em bé có hai đầu" đã tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.