Abbott bồi thường 1,6 tỉ USD vì quảng cáo lố

09/05/2012 03:02 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 8.5 thông báo Tập đoàn dược phẩm Abbott Laboratories đã đồng ý trả 1,6 tỉ USD thực hiện trách nhiệm liên quan đến việc quảng bá bất hợp pháp thuốc Depakote.

Trong khi loại thuốc trên chỉ được phê duyệt về khả năng chữa các bệnh như động kinh, rối loạn lưỡng cực và đau nửa đầu, thì Abbott không ngần ngại bổ sung thêm một số công dụng khác.

CNN dẫn lời quyền Tổng chưởng lý Tony West cho biết đây là vụ việc cho thấy Abbott “đặt lợi ích lên trên bệnh nhân”. Những người dân thông báo cho cơ quan chức năng về vụ việc sẽ được nhận 84 triệu USD trong tổng số tiền phạt 1,6 tỉ USD.

Đây là khoản tiền phạt lớn thứ 2 trong lịch sử các vụ dàn xếp của công ty dược vì quảng cáo có tính chất lừa đảo. Hồi năm 2010, hãng Pfizer từng phải chi 2,3 tỉ USD dàn xếp sau khi thừa nhận sai phạm.

Trùng Quang

>> Hãng dược Abbott bị phạt 1,6 tỉ USD
>> Sữa tăng giá “phi mã”
>> Giá sữa đồng loạt tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.