Nữ sinh viên đấm vào mặt cảnh sát cơ động

07/05/2012 10:22 GMT+7

(TNO) Lợi dụng chỗ đông người, Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh viên Trường đại học Thăng Long) đã xô đẩy trung sĩ Nguyễn Văn Sang, dùng tay phải đấm vào mặt trung sĩ Sang khiến anh ngã xuống đường, vùng miệng bị chảy máu.

(TNO) Sáng 7.5, Công an Q.Hoàng Mai (TP.Hà Nội) cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1990, sinh viên Trường ĐH Thăng Long) và Trần Đức Thành (SN 1987, sinh viên Trường ĐH Mở Hà Nội) có liên quan trực tiếp tới vụ chống đối người thi hành công vụ vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, lúc 0 giờ 30 phút ngày 7.5, tổ tuần tra Đại đội 1 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP.Hà Nội) phát hiện Nguyễn Thị Thanh Huyền và Trần Đức Thành điều khiển xe máy biển số 34N8 - 8005, không đội mũ bảo hiểm, đang lưu thông tại nút ngã ba Trương Định - Giải Phóng, với nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính.

  Nữ sinh viên đấm vào mặt cảnh sát cơ động
Nguyễn Thị Thanh Huyền tại cơ quan công an

Tuy nhiên, thay vì chấp hành, đôi nam nữ này đã rồ ga bỏ chạy. Sau nhiều phút truy đuổi, tổ công tác mới dừng được chiếc xe của Huyền và Thành trên phố Kim Đồng (Q.Hoàng Mai).

Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính, cả hai sinh viên này lớn tiếng vu khống tổ công tác (đang mặc sắc phục) là cảnh sát giả và có hành vi hành hung cặp sinh viên này.

Trước sự việc trên, tổ công tác đã thông báo tới lực lượng Công an P.Giáp Bát, Cảnh sát 113 tới hiện trường hỗ trợ. Nhưng ngay cả khi Công an P.Giáp Bát có mặt, Thành và Huyền còn hạch sát đòi xem thẻ ngành.

Chưa hết, lợi dụng chỗ đông người, Huyền đã xô đẩy trung sĩ Nguyễn Văn Sang, đồng thời hô lớn trung sĩ Sang là ăn cướp. Huyền còn dùng tay phải đấm vào mặt trung sĩ Sang khiến anh ngã xuống đường, vùng miệng bị chảy máu. 

Ngay sau đó, hai sinh viên này được đưa về Công an P.Giáp Bát để xử lý.

Theo chỉ huy Đại đội 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, sau khi bị tấn công, trung sĩ Sang đã được đưa đi khám thương. Đây là vết thương ở phần môi phía dưới, gây chảy máu miệng và sưng lợi.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của Huyền và Thành.

Tin, ảnh: Hà An

>> Đánh CSGT, giảng viên đại học lãnh án
>> Tạm giữ hình sự tài xế "cho" CSGT bám cần gạt nước
>> Tăng án kẻ say xỉn, tấn công cảnh sát
>> Nhậu say, đâm cảnh sát khu vực
>> Chạy quá tốc độ còn dùng mã tấu tấn công cảnh sát
>> Tông thẳng xe vào cảnh sát
>> 6 tháng tù cho hành vi tát CSGT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.