Nổ nhà máy Thái Lan, 12 người chết

07/05/2012 03:07 GMT+7

Ngày 6.5, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đến tỉnh Rayong, cách Bangkok 179 km về hướng đông nam, để thăm hỏi các nạn nhân trong vụ cháy nổ một ngày trước đó.

Vụ việc xảy ra chiều 5.5 tại một nhà máy hóa dầu thuộc khu công nghiệp Map Ta Phut làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 129 người bị thương. Sau 3 tiếng nổ lớn, phần lớn nhà máy chìm trong lửa trong khi các cột khói đen kịt bốc cao ngùn ngụt. Lực lượng cứu hỏa phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ để khống chế ngọn lửa. Nhà chức trách cho hay phần lớn nạn nhân là công nhân của nhà máy nói trên. Dân cư xung quanh khu công nghiệp cũng phải sơ tán vì chính quyền lo ngại các chất hóa học độc hại lan tỏa vào không khí. Rò rỉ hóa chất và thời tiết nóng là nguyên nhân chính của vụ nổ

 Nổ nhà máy Thái Lan, 12 người chết
Khói bốc cao từ nhà máy - Ảnh: Posttoday.com

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Xe bồn cháy ở Venezuela, 14 người chết
>> Cháy, nổ kho hàng ở Myanmar, 16 người chết
>> Lại cháy trung tâm cai nghiện ở Peru, 14 người chết
>> Hỏa hoạn tại Làng sinh viên Hacinco
>> Cháy rụi kho hàng
>> Cháy rụi cơ sở sản xuất rộng hàng chục ngàn mét vuông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.