Kinh hoàng “thuốc thịt người” Trung Quốc

07/05/2012 03:25 GMT+7

Ngày 6.5, giới chức Hàn Quốc tăng cường các biện pháp ngăn chặn nạn buôn lậu một loại thuốc được làm từ phôi thai người hay thịt trẻ sơ sinh đã chết xuất xứ ở Trung Quốc.

Theo Yonhap, loại thuốc này được quảng cáo là giúp tăng cường sinh lực và khả năng tình dục cho nam giới. Tuy nhiên, nhà chức trách cảnh báo nó chứa nhiều loại vi khuẩn rất nguy hiểm cho sức khỏe. Kể từ khi phát hiện vụ đầu tiên vào tháng 8.2011, hải quan Hàn Quốc đã ngăn chặn 35 vụ buôn lậu, tịch thu 17.451 viên được cất giấu trong hành lý của du khách hoặc chuyển qua đường bưu điện. Giới chức tuyên bố sẽ tăng cường kiểm tra thuốc nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt từ các thành phố Diên Cát, Cát Lâm, Thanh Đảo và Thiên Tân, vốn được cho là nơi sản xuất “thuốc thịt người” nói trên.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.