Giảm nghèo nhờ phát triển du lịch miền núi

07/05/2012 20:41 GMT+7

(TNO) Sau hai năm thực hiện, dự án “Tăng cường du lịch sâu trong đất liền ở Quảng Nam” đã tạo được các chuỗi giá trị phát triển du lịch miền núi giúp người dân địa phương thoát nghèo.

>> Phát miễn phí hơn 40.000 sơ đồ du lịch Hội An
>> Quảng Nam: Famtrip Hồng Kông tìm cơ hội du lịch miền Trung

Trong hai ngày 7 và 8.5 tại Hội An (tỉnh Quảng Nam), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo "Giảm nghèo và việc làm bền vững thông qua phát triển du lịch”.

Ông Gyorgy Sziraczki - Giám đốc Quốc gia ILO - cho biết Việt Nam hiện đang xếp hạng 6 trên thế giới về tăng trưởng du lịch và lữ hành. Dự kiến đến năm 2020, Việt Nam sẽ đón khoảng 10 triệu du khách quốc tế mỗi năm và tạo doanh thu khoảng 18-19 tỉ USD/năm. Do đó, sẽ cần khoảng 940.000 lao động trực tiếp trong ngành du lịch, tăng gấp đôi so với 2010.

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Văn Lưu - Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự phát triển về nhân lực du lịch tại Việt Nam chưa đồng đều. Sự phát triển của du lịch cũng bị giới hạn ở một số vùng trọng điểm, trong khi miền núi chưa được hưởng lợi do du lịch mang lại.

 
Phát triển du lịch miền núi giúp đồng bào Cơ Tu thoát nghèo - Ảnh: Nguyễn Tú

Tại Quảng Nam, mặc dù có nhiều tiềm năng du lịch quan trọng như đường bờ biển dài 125 km, hai di sản văn hóa thế giới là Hội An và Mỹ Sơn, nhưng vẫn còn 24% số hộ nghèo và cận nghèo.

Theo ILO, từ tháng 5.2010 đến nay, dự án đã tạo ra hai chuỗi giá trị, đó là phát triển du lịch đường mòn Hồ Chí Minh, làng B’Hoong (xã Sông Côn, H.Đông Giang), làng dệt thổ cẩm Za Ra (xã Tà Bhing, H.Nam Giang) và dịch vụ ở nhà dân khu vực Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Chuỗi giá trị còn lại ILO đã giúp người Cơ Tu miền núi tỉnh Quảng Nam tạo ra các sản phẩm du lịch mang bản sắc dân tộc như: các giỏ gia vị, đồ trang trí khách sạn, phát triển các sản phẩm địa phương bằng cách lồng ghép câu chuyện lịch sử…

Dự án trị giá 1,35 triệu USD do Chính phủ Luxembourg tài trợ đặt mục tiêu khi kết thúc vào tháng 12.2013, dự án sẽ giúp người nghèo ở các huyện miền núi, đặc biệt là thanh niên thoát nghèo, hưởng lợi thực sự từ chương trình phát triển du lịch.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.