Bắt 4 người tham gia cá độ bóng đá

07/05/2012 10:54 GMT+7

(TNO) Tối 6.5, Công an TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã phá một vụ tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền tại quán cà phê Oanh (số 101 đường Trần Phú, P.7, TP.Bạc Liêu), bắt giữ 4 người.

(TNO) Tối 6.5, Công an TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã phá một vụ tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền tại quán cà phê Oanh (số 101 đường Trần Phú, P.7, TP.Bạc Liêu, do ông Nguyễn Văn Nhựt làm chủ), bắt giữ 4 người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Chí Thanh (còn gọi là Tuấn, SN 1979, con ruột ông Nhựt) là kẻ chủ mưu, chuyên tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền.

Kiểm tra hiện trường, công an thu giữ nhiều phơi ghi tiền cá cược các trận bóng đá, cùng trên 50 triệu đồng tiền mặt, tạm giữ một bộ máy vi tính cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Quán cá phê Oanh do ông Nhựt làm chủ, hoạt động nhiều năm qua, có bố trí nhiều ti vi màn hình phẳng nên hàng đêm thu hút cả trăm thanh niên đến xem.

Còn khu vực tổ chức cá độ được bố trí ở phía nhà sau của quán. Khu vực này trống trải, dễ dàng để các đối tượng tẩu thoát khi phát hiện công an.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan Cảnh sát điều tra, đây là đường dây cá độ bóng đá ăn tiền lớn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bị triệt phá. Đường dây này hoạt động rất tinh vi và trong thời gian dài.

Vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

 Bắt quả tang 4 đối tượng cá độ bóng đá 2
Để triệt phá đường dây cá độ bóng đá tại quán cà phê Oanh, công an đã huy động hàng chục chiến sĩ tham gia

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Treo cổ tự tử vì thua độ bóng đá
>> VDC1 mở trang web “cá độ” là vi phạm
>> Phá trường gà lớn tại Huế
>> Thua cá độ, nhảy lầu tự tử
>> “Thụt két” 45 tỉ đồng chơi cá độ bóng đá
>> Phá đường dây cá độ bóng đá
>> Phá đường dây sinh viên cá độ bóng đá
>> Làng quê dậy sóng vì casino

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.