6 triệu đồng đổi lấy mạng người

07/05/2012 17:02 GMT+7

(TNO) Cùng mẹ đi đòi nợ không được, Nguyễn Văn Tiến đã dùng dao bấm đâm nhiều nhát khiến con nợ tử vong.

(TNO) Chiều qua (7.5), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 1989, ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, HN) 16 năm tù giam về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, cuối tháng 6.2011, anh Chu Mạnh Cường (SN 1982, ở Kim Bảng, Hà Nam) có vay của bà Hoàng Thị Thà (mẹ  của bị cáo Tiến) 6 triệu đồng. Thời gian này anh Cường đang ở thuê nhà bà Thà ở huyện Đông Anh.

Sau đó, anh Cường chuyển đến nơi ở mới nhưng vẫn không trả khoản nợ dù bà Thà đã nhiều lần đòi.

Vào ngày 5.11.2011, bà Thà và Nguyễn Văn Tiến tìm đến nơi anh Cường thuê trọ để đòi nợ. Tại đây,  anh Cường vẫn tiếp tục xin khất, bà Thà không cho dẫn đến hai bên to tiếng rồi xô xát với nhau.

Trong lúc đánh nhau, thấy Tiến rút con bấm, anh Cường bỏ chạy những vẫn bị Tiến đuổi kịp đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Trước tòa, mẹ bị cáo cho biết, ngoài khoản nợ 6 triệu, anh Cường còn nợ bà 4 triệu tiền thuê nhà chưa trả. Việc nạn nhân chây ì không trả đã khiến con bà bức xúc dẫn đến phạm tội.

>> Đòi nợ bằng mã tấu
>> Phiên tòa đẫm lệ
>> Tử hình kẻ giết chủ nợ
>> Có thể đòi gia đình của người tự tử trả nợ không?

Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.