Xem xét xử lý thẩm phán nhận tiền của đương sự

05/05/2012 08:05 GMT+7

(TNO) Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) Võ Thanh Hùng hôm 4.5 cho biết, đang xem xét giải quyết hình thức kỷ luật đối với thẩm phán Lê Thị Mỹ Lộc về hành vi nhận tiền của đương sự.

Liên quan đến vụ này, Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với bà Lộc.

Theo xác minh, do bà H.T.B vay mượn của mình 550 triệu đồng mà không trả nên bà N.T.L khởi kiện ra TAND H.Châu Đức. Vụ việc được giao thẩm phán Lộc thụ lý và đưa ra hòa giải. Bà H.T.B đồng ý trả 470 triệu đồng cho bà N.T.L.

Bà Lộc gợi ý bà N.T.L đưa 70 triệu đồng để "chạy" bên cơ quan thi hành án để sớm nhận đủ tiền (470 triệu đồng). Bà N.T.L đưa trước cho bà Lộc 30 triệu đồng và hứa đưa thêm 40 triệu đồng khi nhận đủ tiền từ bà H.T.B. Sau đó, bà N.T.B chỉ trả cho bà N.T.L hơn 100 triệu đồng nên bà N.T.L không chịu nhận; đồng thời tố cáo thẩm phán Lộc về hành vi nhận hối lộ.

Ông Hùng cho biết, bà Lộc đã thừa nhận có nhận 30 triệu đồng của bà N.T.L để lo vụ việc. Số tiền này cũng đã được bà Lộc mang trả lại cho bà N.T.L khi vụ việc vỡ lở.

Nguyễn Long - Thành Tín

>> Khởi tố thư ký tòa nhận tiền “chạy án”
>> Nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu bị đề nghị 4-5 năm tù
>> Bắt tạm giam một cán bộ môi giới hối lộ
>> Ấn Độ rúng động với vụ hối lộ tham mưu trưởng lục quân
>> Một giám đốc sở bị tố nhận tiền hối lộ
>> Đề nghị truy tố một thanh tra xây dựng
>> Nguyên chánh án và đồng phạm lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.