Trung Quốc triệt phá điểm sản xuất dầu cống rãnh ở Chiết Giang

05/05/2012 13:57 GMT+7

(TNO) Một băng tội phạm 20 thành viên chuyên trục lợi từ việc sản xuất và bán dầu cống rãnh đã bị triệt phá ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Wucheng, thành phố Jinhua (Trung Quốc) ngày 5.5 cho biết, họ đã phê chuẩn việc bắt giữ các thành viên của băng tội phạm nói trên sau khi có bằng chứng cho thấy băng nhóm do Li Weijian và vợ Xu Xiaoqing cầm đầu đã sử dụng dầu thải từ cống rãnh của nhà bếp nhà hàng và mỡ động vật bỏ đi để sản xuất và bán dầu ăn bẩn kể từ năm 2005.

Các kiểm sát viên cho biết chỉ riêng trong năm 2011, băng của Li và Xu đã bỏ túi hơn 10 triệu nhân dân tệ (1,6 triệu USD) từ hoạt động bất hợp pháp trên.

Bọn tội phạm đã bán dầu cho những người bán sỉ dầu ăn và nhà máy chế biến thực phẩm ở các thành phố Thượng Hải, Trùng Khánh và tỉnh Giang Tô.

Bộ Công an Trung Quốc hồi tháng 4 cho biết cơ quan này đã tăng cường triệt phá các cơ sở sản xuất dầu cống rãnh trên toàn quốc. Loại dầu này không đảm bảo an toàn và có thể chứa chất gây ung thư.

Khang Huy

>> Học sinh quậy vì nghi căn-tin xài "dầu cống rãnh
>> Phát hiện 4.000 lít dầu ăn không rõ nguồn gốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.