Lễ hội hoa đăng trên sông Hương

05/05/2012 03:08 GMT+7

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN (GHPGVN) tỉnh Thừa Thiên-Huế và Sở VH-TT-DL tỉnh đã đồng chủ trì buổi họp báo công bố chương trình lễ hội hoa đăng nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, được tổ chức vào tối 5.5 (nhằm ngày 15.4 âm lịch). Đây cũng là sự kiện văn hóa được tổ chức nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung bộ 2012.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN (GHPGVN) tỉnh Thừa Thiên-Huế và Sở VH-TT-DL tỉnh đã đồng chủ trì buổi họp báo công bố chương trình lễ hội hoa đăng nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, được tổ chức vào tối 5.5 (nhằm ngày 15.4 âm lịch). Đây cũng là sự kiện văn hóa được tổ chức nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia duyên hải Bắc Trung bộ 2012.

 Lễ hội hoa đăng trên sông Hương 1
Sông Hương lung linh đêm diễu hành thuyền hoa mừng Phật đản tối 3.5 - Ảnh: B.N.L

Theo đó, vào lúc 18 giờ ngày 5.5, lễ rước ánh sáng từ chùa Từ Đàm sẽ được bắt đầu. Ngọn lửa thiêng sẽ được 4 xe hoa rước theo lộ trình qua các đường Điện Biên Phủ - Lê Lợi - cầu Phú Xuân và đến Nghinh Lương đình. Sau khi ngọn lửa thiêng được tôn trí trên đài đăng, lễ hội hoa đăng chính thức được bắt đầu.

Từ đài đăng, ngọn lửa sẽ được các vị cao tăng chuyền ánh sáng sang cho phật tử, công chúng và du khách có mặt tại buổi lễ. 15.000 ngọn hoa đăng sẽ lần lượt nối nhau thắp sáng đi qua cầu dẫn tại bến Nghinh Lương để thả xuống dòng sông Hương. Mỗi ngọn hoa đăng sẽ mang theo những lời nguyện cầu cho đất nước phồn vinh, nhân dân an lạc.

Cùng thắp sáng cho dòng sông Hương, phía bờ nam sẽ có 51 thuyền hoa của các đơn vị niệm phật đường, các ban trực thuộc của Phật giáo trong tỉnh được trang hoàng lộng lẫy. Phía bờ bắc, trải dài từ chân cầu Phú Xuân đến cầu Bạch Hổ, được thắp sáng lung linh bằng 700 ngọn hoa đăng càng tăng thêm vẻ huyền nhiệm cho dòng sông Hương.

Lễ hội hoa đăng là sự kiện chính của Tuần văn hóa Phật đản (Phật lịch 2556) năm nay tại Huế. 

Bùi Ngọc Long

Diễu hành xe hoa mừng Phật đản

 Lễ hội hoa đăng trên sông Hương 2
Ảnh: Diệp Đức Minh

Tối 4.5 (tức 14.4 âm lịch), nhân đại lễ Phật đản - Phật lịch 2556, Thành hội Phật giáo TP.HCM tổ chức diễu hành xe hoa trên các trục đường chính của TP.HCM (ảnh). 36 xe hoa của 24 quận, huyện trên địa bàn TP với sự dẫn đường của đội mô tô Phòng CSGT Công an TP.HCM diễu hành từ Đài liệt sĩ Q.3 - chùa Vĩnh Nghiêm - Việt Nam Quốc Tự - chùa Ấn Quang - chùa Hưng Long (Q.10) - đường Hồng Bàng - Châu Văn Liêm - Nguyễn Trãi - Nguyễn Tri Phương - Trần Phú - Trần Hưng Đạo - Công trường Quách Thị Trang và Tượng Bồ tát Thích Quảng Đức (Q.3).

Sáng cùng ngày, Ban đại diện Phật giáo Q.3 tổ chức dâng hương tưởng niệm Bồ tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân tại Tượng Bồ tát Thích Quảng Đức. Tại lễ đài Phật giáo các quận, huyện và các cơ sở tự viện cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ.  

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.