Giao tranh dữ dội tại Myanmar

05/05/2012 03:36 GMT+7

Đụng độ giữa quân đội Myanmar và lực lượng đòi ly khai Quân đội độc lập Kachin (KIA) tại khu vực bang miền bắc Kachin trong mấy ngày qua đã khiến hơn 30 người thiệt mạng và gần 100.000 người dân phải sơ tán, một tình nguyện viên hỗ trợ thường dân tại vùng giao tranh cho Thanh Niên hay.

Đêm 3.5, súng nổ ngay giữa thủ phủ Myitkyina của Kachin, người này cho biết thêm. Theo báo New Light of Myanmar, từ ngày 27.4 đến nay, phía quân đội đã có 2 người thiệt mạng, 2 quan chức cùng 14 binh sĩ bị thương, trong khi KIA mất 29 người. Nhà báo Aung Tun, giảng viên tại Trung tâm phát triển năng lực Myanmar Egress ở Yangon, nhận định với Thanh Niên rằng đụng độ có thể ảnh hưởng đến quá trình đổi mới và hòa giải của chính phủ. Ông Aung Tun còn dự đoán xung đột có nguy cơ căng thẳng hơn. Đến nay, chính phủ Myanmar đã tiến hành đối thoại và đạt được một số thỏa thuận với các nhóm vũ trang đòi ly khai, nhưng riêng đàm phán với KIA đang rơi vào bế tắc.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Bà Suu Kyi tuyên thệ trước Quốc hội Myanmar
>> Súng nổ tại miền bắc Myanmar
>> EU ngừng cấm vận Myanmar trong 1 năm
>> Bà Aung San Suu Kyi xuất ngoại lần đầu sau 24 năm
>> Phương Tây muốn bỏ cấm vận Myanmar
>> Myanmar sắp thả nổi đồng nội tệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.