Đề nghị truy tố băng nhóm “xẻ thịt” container liên tỉnh

05/05/2012 03:47 GMT+7

Ngày 4.5, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) phía nam, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra về băng trộm cắp hàng container liên tỉnh và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố Hoàng Văn Bình (SN 1972, quê Đồng Nai, kẻ cầm đầu) cùng 12 đồng bọn về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 4.5, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) phía nam, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra về băng trộm cắp hàng container liên tỉnh và chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố Hoàng Văn Bình (SN 1972, quê Đồng Nai, kẻ cầm đầu) cùng 12 đồng bọn về hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng tháng 7.2010, Bình và Nguyễn Hữu Thành (SN 1984, tài xế xe container của một công ty vận tải ở Q.Tân Bình, TP.HCM), Đặng Quang Thái (SN 1984) cùng nhiều đồng bọn khác lên kế hoạch lấy trộm hàng trong container.

Cuối tháng 9.2010, Thành được công ty giao nhiệm vụ vận chuyển container giày cho một công ty ở Bình Dương từ Dĩ An (Bình Dương) đến cảng Cái Mép (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã cùng đồng bọn đục khoét

container lấy 2.016 đôi giày trị giá 600 triệu đồng. Bằng thủ đoạn tương tự, Bình, Thành cùng đồng bọn thực hiện thêm 3 vụ trộm khác. Chỉ trong năm 2010, băng nhóm của Bình đã thực hiện 9 vụ trộm cắp hàng hóa trong container trị giá hơn 4 tỉ đồng. Đến tháng 3.2011, C45 tiếp nhận trình báo của các công ty bị hại trên và vào cuộc điều tra truy bắt Bình cùng 12 đồng bọn.

Đàm Huy

>> Bắt băng nhóm rút ruột container
>> Khắc tinh của trộm cướp
>> Khởi tố vụ án trộm vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.