Rải truyền đơn chống chế độ, hai cha con lãnh án

04/05/2012 15:21 GMT+7

(TNO) Ngày 4.5, tại TAND tỉnh Đồng Nai, TAND tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Ngọc Cường (56 tuổi), Nguyễn Ngọc Tường Thi (con trai Cường, 26 tuổi), cùng thường trú TP.HCM về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Theo cáo trạng, tháng 10.2010, Cường tham gia diễn đàn “Việt Nam và những vấn đề hôm nay”, tự xưng tên là Mai, kêu gọi các đối tượng trong nước xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Cường năm lần nhận tổng cộng 1.500 USD từ Hồ Ngọc Phước, Nguyễn Trần (là các đối tượng phản động ở nước ngoài) để thưởng cho những người tham gia diễn đàn, và đưa thông tin lên mạng để tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Đồng thời Cường cung cấp tiền cho những người đi khiếu kiện, rồi phỏng vấn họ theo nội dung chống chế độ, nói xấu Nhà nước và đưa thông tin này lên mạng.

Cường còn mua sắm trang thiết bị để đánh máy, in ấn truyền đơn, chế tạo máy rải truyền đơn; cùng với con dâu là Phạm Thị Bích Chi làm ra trên 3.000 tờ truyền đơn tuyên truyền chống Nhà nước.

Sau đó, ngày 28.3.2011, được tin người quen của Cường tại Đồng Nai qua đời, Cường lấy khoảng 1.200 tờ truyền đơn bỏ vào túi vải rồi cùng Thi điều khiển mô tô biển số 51R7-4782 đi viếng đám tang.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, trên đường về ngang khu vực ấp Láng Me 1, xã Xuân Đông, H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) Cường lấy truyền đơn ra rải dọc theo quốc lộ 1A đến khu vực P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tại tòa, hai cha con Cường và Thi đã thừa nhận hành vi phạm tội và mong được giảm án.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Cường 7 năm tù giam (giữ nguyên mức án tại phiên tòa sơ thẩm). Còn Thi, do mới phạm tội lần đầu, bản thân có 2 con nhỏ, là trụ cột chính trong gia đình nên tòa chỉ tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù giam (giảm 6 tháng so với mức án sơ thẩm).

Tin, ảnh Kim Cương

>> Bắt 9 đối tượng trong tổ chức phản động
>> Tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Hoàng 3 năm tù
>> Bắt thêm 1 người trong tổ chức “Hội đồng công luật công án Bia Sơn”
>> Xét xử 3 bị cáo về tội chống Nhà nước
>> Phúc thẩm vụ “Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN Việt Nam”
>> Truy tố blogger "Điếu Cày
>> Xử phạt 3 bị cáo phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.