Phá nhanh vụ trộm lớn ở Quy Nhơn

04/05/2012 03:55 GMT+7

Lợi dụng chủ nhà chở con đi học, kẻ gian lẻn vào lấy trộm tài sản khoảng 800 triệu đồng rồi tẩu thoát. Vụ việc gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Lợi dụng chủ nhà chở con đi học, kẻ gian lẻn vào lấy trộm tài sản khoảng 800 triệu đồng rồi tẩu thoát. Vụ việc gây xôn xao dư luận tại địa phương.

>> “Hiệp sĩ” và nhà báo vừa bị giật đồ phối hợp bắt trộm

Rạng sáng 3.5, tên trộm Đặng Văn Trạng (18 tuổi, ở thôn Phước Chánh, xã Mỹ Phong, H.Phù Mỹ, Bình Định) cùng toàn bộ tang vật được di lý đến Công an TP.Quy Nhơn để tiếp tục điều tra, xử lý.

Phá nhanh vụ trộm lớn ở Quy Nhơn
Hiện trường vụ trộm và nghi phạm Đặng Văn Trạng - Ảnh: Thu Huyền

 

Thưởng “nóng”

Với thành tích nhanh chóng phá án, thu giữ đủ tài sản của nhân dân bị mất, chiều 3.5, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã thưởng Công an TP.Quy Nhơn 4 triệu đồng và đề nghị cấp trên khen thưởng cán bộ chiến sĩ trực tiếp điều tra làm rõ vụ trộm.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 2.5, bà Huỳnh Thị Thanh Dung (35 tuổi, ở KV.7, P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn), chủ tiệm cầm đồ, chở con đi học về phát hiện két sắt trong nhà bị phá hỏng, toàn bộ tiền, vàng, điện thoại di động (của khách hàng mang đến cầm) trị giá khoảng 800 triệu đồng để bên trong bị mất sạch.

Qua xem xét hiện trường và tập hợp các nguồn tin, Công an TP.Quy Nhơn nhận định có thể thủ phạm là một trong số khách hàng đến cầm đồ. Theo hướng điều tra này, công an được bà Dung cho biết gần đây có một thanh niên khoảng 19-20 tuổi đã 2 lần đến tiệm cầm đồ của bà bán xe máy và có những biểu hiện nghi vấn; đó là Đặng Văn Trạng. Xác minh tại Phù Mỹ, Trạng từng phạm tội trộm cắp tài sản, một năm qua thường vắng mặt ở địa phương và gần đây hay mua sắm nhiều tài sản có giá trị cao.  

Ngay trong đêm 2.5, Công an TP.Quy Nhơn phối hợp Công an H.Phù Mỹ truy tìm Trạng. Đến 1 giờ ngày 3.5, công an đã tìm ra Trạng đang ngủ tại nhà một người bạn tại thôn Vạn Phú, xã Mỹ Lộc (H.Phù Mỹ) và nhanh chóng kiểm tra, bắt giữ, thu hồi đủ số tài sản của bà Dung, gồm 257 triệu đồng tiền mặt, trên 10 lượng vàng và 12 điện thoại. 

Bước đầu, Trạng khai nhận sau những lần mang xe máy đến tiệm cầm đồ của bà Dung bán, thế chấp, y nảy sinh ý định trộm cắp. Sáng 2.5, theo dõi thấy bà Dung khóa cổng ngoài, chỉ khép cửa sắt bên trong rồi chở con đi học, Trạng trèo vào dùng đá phá két sắt trộm cắp số tài sản trên rồi thoát ra ngoài.

Ngoài vụ trộm này, Trạng còn là nghi can của hàng loạt vụ cạy cửa, trộm cắp tài sản xảy ra gần đây trên địa bàn H.Phù Mỹ, vì thường y xuất hiện ở đâu là nơi đó xảy ra mất cắp. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các vụ trộm này.

Bảo Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.