Doanh nghiệp bảo kê cho “vàng tặc”

04/05/2012 09:14 GMT+7

(TNO) Ngày 3.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết đinh khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Quang Quỳnh (55 tuổi), phó giám đốc; Ngô Văn Toản (40 tuổi), Ngân Văn Đoàn (19 tuổi) và Nguyễn Văn Sao (33 tuổi), đều là nhân viên bảo vệ Công ty TNHH Thành Trung, H.Krông Nô (Đắk Nông), về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đầu năm 2011, UBND tỉnh Đắk Nông đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Bảo Thư (tỉnh Bình Thuận) được phổ tra, lấy mẫu, khoanh diện tích để lập đề án thăm dò khai thác vàng trên diện tích 9,2 km2 tại xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong (Đắk Nông).

Tháng 5.2011, Công ty Bảo Thư ký hợp đồng giao lại khối lượng công việc trên cho Công ty TNHH Thành Trung. Tuy nhiên, Công ty TNHH Thành Trung đã buông lỏng quản lý diện tích đất được giao, để cho người dân tự do vào khai thác vàng trái phép nhằm thu tiền bảo kê.

Cụ thể, ông Quỳnh đứng ra chỉ đạo Toản, Đoàn và Sao uy hiếp, ép buộc người vào khai thác vàng đóng từ 4-8 triệu đồng/tháng cho một dàn hút vàng; tổng cộng số thu từ các đối tượng “vàng tặc” này hơn 200 triệu đồng.

                                                                                              Hương Trạch

>> Phạt tù 4 kẻ cưỡng đoạt tiền của người trúng trầm
>> Bắt tên cưỡng đoạt tiền
>> Mở rộng điều tra vụ bắt băng bài bạc bịp liên tỉnh: Khởi tố thêm 5 người  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.