Có thể tái tạo tay chân bằng ôxy

03/05/2012 10:07 GMT+7

Một nhóm nghiên cứu ở Đại học Tulane (Mỹ) vừa tiến hành một nghiên cứu cho thấy có thể thúc đẩy sự tái sinh chân tay của con người đến mức giống như loài kỳ nhông bị đứt đuôi rồi tự mọc lại, bằng cách sử dụng không khí chúng ta hít thở.

Một nhóm nghiên cứu ở Đại học Tulane (Mỹ) vừa tiến hành một nghiên cứu cho thấy có thể thúc đẩy sự tái sinh chân tay của con người đến mức giống như loài kỳ nhông bị đứt đuôi rồi tự mọc lại, bằng cách sử dụng không khí chúng ta hít thở.

 Có thể tái tạo tay chân bằng ôxy

Nghiên cứu cho thấy khi tiếp xúc phần xương bị cắt đứt với ôxy ở mức độ cao, xương sẽ trải qua một sự tái sinh. Trưởng nhóm nghiên cứu của Đại học Tulane, ông Mimi Sammarco, cho biết bất kỳ sự phát triển xương ở người đều phải được kích thích nhằm kích hoạt các loại gien mà từ đó có thể làm tăng trưởng sự tái sinh các chi như loài kỳ nhông.

Kết quả nghiên cứu ban đầu này mở ra triển vọng trong tương lai chân tay con người có thể được tái sinh hoàn toàn.

Theo Người Lao Động

>> Tử cung nhân tạo giúp khám phá bí mật phát triển phôi
>> Cội nguồn của sex
>> Chuyện tiêu bản rùa hồ Gươm
>> Turbin gió không cánh quạt
>> Hội thảo về máy phát điện chạy bằng nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.