Bà Suu Kyi nhậm chức nghị sĩ Myanmar

03/05/2012 03:02 GMT+7

Nữ chính trị gia đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi ngày 2.5 tuyên thệ để chính thức trở thành đại biểu quốc hội nước này, theo AFP.

Ngoài ra, 33 thành viên khác thuộc đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi cũng tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung hồi tháng trước.

Diễn biến này kết thúc những tranh cãi gần đây xung quanh lời tuyên thệ nhậm chức. Trước đó, các nghị sĩ đắc cử đảng NLD không chấp nhận đọc lời tuyên thệ phải “bảo vệ và tuân thủ Hiến pháp liên bang”.

Bất đồng chỉ được giải quyết sau khi TTK LHQ Ban Ki-moon đến thăm Myanmar hồi đầu tuần. Khi đó, ông Ban thúc giục các bên cần nhanh chóng giải quyết bất đồng để quá trình cải cách không bị gián đoạn.

Đồng thời, ông Ban cũng kêu gọi quốc tế đẩy mạnh việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm Naypyidaw. Ngược lại, TTK LHQ cũng đề nghị Myanmar nhanh chóng tiến hành thêm nhiều biện pháp cải cách.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.