Chìm phà ở Ấn Độ, hơn 100 người chết

02/05/2012 03:40 GMT+7

Ít nhất 105 người chết và khoảng 100 người mất tích trong vụ chìm phà ở bang Assam thuộc vùng đông bắc Ấn Độ vào chiều 30.4, theo AFP. Khoảng 150 người khác đã kịp bơi vào bờ hoặc được cứu sống.

Vụ tai nạn xảy ra sau khi chiếc phà vượt sông Brahmaputra rộng 8 km bị gió lớn đánh gãy đôi. AFP dẫn lời nhân chứng cho hay trưởng phà quyết định tiếp tục di chuyển bất chấp yêu cầu của hành khách là tạm neo đậu tại một cồn cát để chờ trận gió lắng xuống. Ngoài ra, chiếc phà 2 tầng này chở đến 350 hành khách dù trọng tải tiêu chuẩn chỉ đủ cho 125 người. Đến hôm qua, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thêm người sống sót hoặc thi thể nào. Trước thiệt hại nhân mạng quá lớn, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh gọi vụ tai nạn là một thảm họa và yêu cầu chính quyền nhanh chóng hỗ trợ các nạn nhân. Hiện tại, nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.

Minh Trung

>> Chìm phà chở 12 người ngoài khơi Nhật Bản
>> Chìm phà ở Bangladesh, 32 người chết
>> Chìm phà ở Bangladesh, 150 người mất tích
>> 45 người mất tích do chìm phà ở Philippines
>> Đắm phà ở Papua New Guinea, hơn 100 người mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.