Bà Suu Kyi tuyên thệ trước Quốc hội Myanmar

02/05/2012 12:40 GMT+7

(TNO) Lãnh đạo đối lập tại Myanmar Aung San Suu Kyi đã tuyên thệ trở thành nghị sĩ quốc hội hôm 2.5. Sự kiện này mở ra một chương mới trong quá trình đấu tranh chính trị dài gần một phần tư thế kỷ của nhân vật từng đoạt giải Nobel Hòa bình.

Chính trị gia 66 tuổi đã đồng thanh đọc lời tuyên thệ cùng 33 thành viên khác của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), những người đắc cử vào Hạ viện vào tháng 4, theo AFP.

 Bà Suu Kyi tuyên thệ trước quốc hội Myanmar
 Bà Suu Kyi (áo tím) tuyên thệ trước Quốc hội cùng các nghị sĩ đảng NLD - Ảnh: AFP

Việc tuyên thệ đánh dấu một sự biến chuyển ấn tượng về vận mệnh chính trị của bà Suu Kyi, người từng bị quản thúc tại gia phần lớn thời gian trong 20 năm qua.

Lời tuyên thệ được đọc trước Chủ tịch Hạ viện Shwe Mann buộc các nghị sĩ phải “bảo vệ và tuân thủ Hiến pháp Liên bang”.

Ban đầu, bà Suu Kyi đã từ chối tuyên thệ, phản đối việc “bảo vệ” bản hiến pháp do giới quân đội soạn thảo. Tuy nhiên, hôm 30.4, bà đã rút lại quan điểm sau khi Tổng thống Thein Sein từ chối thỏa hiệp.

Sơn Duân

>> Bà Suu Kyi đồng ý họp quốc hội
>> Bà Suu Kyi sẽ tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ Myanmar
>> Súng nổ tại miền bắc Myanmar
>> Tổng thư ký LHQ thăm Myanmar
>> Quốc hội Myanmar chưa ổn thỏa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.