Trúng đậm cá ngừ đại dương

01/05/2012 03:08 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, hàng ngàn tàu cá đánh bắt xa bờ của ngư dân miền Trung liên tục trúng mùa.

Trung bình mỗi tàu câu được từ 40 đến 50 con cá ngừ đại dương trong một chuyến biển, có tàu câu được gần 100 con, nên chủ tàu và thuyền viên đều có thu nhập khá.

Sáng 30.4, gần 10 chiếc tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định cập cảng cá Hàm Tử (TP.Quy Nhơn, Bình Định) để bán cá ngừ đại dương. Từ thuyền trưởng cho đến thuyền viên, ai cũng hân hoan, phấn khởi sau một chuyến đánh bắt thắng lợi.

Ông Võ Đồng Xuân (ở xã Phổ Châu, H.Đức Phổ, Quảng Ngãi), chủ tàu QNg 94076 TS, vui mừng cho biết: “Tàu của tôi đi 18 ngày câu được 67 con cá ngừ đại dương (tương đương 3,1 tấn) bán được 325 triệu đồng. Mỗi thành viên trên tàu đều được chia 14 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, chuyến đi biển nào chúng tôi cũng đánh bắt được nhiều hơn so với những chuyến đi trong năm 2011”.

Tàu 95915 TS của ông Lê Bá Trầm (ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) đi 15 ngày câu được 43 con (tương đương khoảng 2 tấn), tàu BĐ 96533 TS của ông Trần Văn Thu (ở xã Hoài Hương) cũng đi 15 ngày câu được 35 con (1,6 tấn)...

trúng cá ngừ
Tàu đánh bắt cá ngừ đại dương cập cảng cá Quy Nhơn sáng 30.4 - Ảnh: Hoàng Trọng

Theo thống kê của UBND H.Hoài Nhơn, 4 tháng đầu năm 2012, ngư dân trong huyện đã đánh bắt được hơn 1.800 tấn cá ngừ đại dương, ít nhất mỗi tàu thu được hơn 330 triệu đồng/chuyến biển. Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng trạm khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hoài Nhơn, cho biết: “Trong vòng 3 tháng qua, nghề câu cá ngừ đại dương “phất” trở lại nên ngư dân rất hăng hái ra khơi. Với giá bán khoảng 165.000 đồng/kg cá ngừ đại dương câu giàn, 120.000 - 125.000 đồng/kg cá ngừ đại dương câu tay, chủ tàu và ngư dân đều ăn nên làm ra”.

Tại các cảng cá ở TP.Quy Nhơn, H.Hoài Nhơn hay tại TP.Tuy Hòa (Phú Yên) có hàng chục đầu nậu tranh mua cá ngừ đại dương. Việc xuất khẩu cá ngừ đại dương sang thị trường các nước như Nhật Bản, Mỹ và khối EU cũng đang thuận lợi.

Công ty liên doanh thu mua, chế biến và xuất khẩu cá ngừ Phú Yên (Phu Yen Tuna Joint Venture) gồm Công ty TNHH Vinh Sâm và 5 công ty, cá nhân của Nhật Bản cũng chuẩn bị đi vào hoạt động. Công ty liên doanh này được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 11.2011, tổng vốn đầu tư 2 triệu USD (tương đương 41 tỉ đồng), công suất dự kiến từ 2.000 - 3.000 tấn cá ngừ/năm.

Bà Sâm cho biết thêm: “Hiện Cục Xúc tiến đầu tư (Bộ KH-ĐT) đã sang phía Nhật Bản để xem xét trước khi cho phép tàu đông lạnh từ nước bạn sang hoạt động thu mua cá ngừ đại trên vùng biển Việt Nam. Tàu đông lạnh của công ty liên doanh hoạt động sẽ tạo điều kiện cho ngư dân bán cá ngừ đại dương thuận lợi hơn, giá cả ổn định hơn”.

Hoàng Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.