Bốn công nhân chết ngạt dưới hầm lò

30/04/2012 11:21 GMT+7

(TNO) Khoảng 9 giờ sáng 29.4, tại lò sản xuất than số 1 của Công ty Sinh Phát Lộc (huyện Nho Quan, Ninh Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm bốn công nhân bị chết ngạt.

Bốn công nhân này gồm Phạm Văn Hồng (SN 1984), ngụ tại xã Thạch Bình, H.Nho Quan; Bùi Văn Quý (SN 1989), Bùi Văn Chửng (SN 1986) và Bùi Văn Thức (SN 1989), đều ngụ tại xã Phúc Tuy, H.Lạc Thủy (Hòa Bình).

Được biết, trước đó, bốn công nhân trên được phân công xuống hầm lò để lấy thiết bị của chiếc máy bơm bị hỏng lên sửa chữa; hai công nhân khác đứng trực phía bên trên.

Tuy nhiên, sau một lúc lâu không thấy bốn công nhân lên khỏi lò, hai người thợ ở phía trên liền xuống dưới lò, phát hiện bốn công nhân đang trong trạng thái hôn mê.

Mặc dù đã được khẩn cấp đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng cả bốn công nhân đã chết trên đường đi.

Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, nhiều khả năng các công nhân trên bị tử nạn do ngạt khí metal.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ.

Ngọc Minh

>> Chưa tìm ra nguyên nhân vụ sạt lở bãi đổ thải mỏ than Phấn Mễ
>> Sập mỏ than ở Quảng Nam, 2 người mất tích
>> Tìm thấy thêm một thi thể trong vụ sạt lở mỏ phế thải ở Thái Nguyên
>> Tìm thấy thi thể thứ 3 bị vùi lấp ở bãi thải
>> Sẽ xử lý nghiêm vụ sạt bãi thải mỏ than Phấn Mễ
>> Bãi thải mỏ than Phấn Mễ vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở
>> Phế thải mỏ than sạt lở chôn vùi 7 người
>> Ngạt khí hầm mỏ, 40 công nhân nhập viện
>> Sập mỏ than, 4 người chết, 50 người mắc kẹt
>> Nước ngập mỏ than, 8 công nhân mắc kẹt
>> Tai nạn hầm mỏ, 3 công nhân tử nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.