Bà Suu Kyi sẽ tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ Myanmar

30/04/2012 14:56 GMT+7

(TNO) Ngày 30.4, bà Aung San Suu Kyi - lãnh đạo đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD), cho biết đồng ý tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ và cùng đảng NLD tham gia quốc hội, kết thúc những bất ổn trong nội bộ chính phủ Myanmar.

“Tôn trọng nguyện vọng của người dân và cân nhắc yêu cầu của các nhà lập pháp thuộc đảng dân chủ và các nhà lập pháp độc lập, chúng tôi quyết định tham gia Quốc hội. Chúng tôi sẽ tham gia phiên họp Quốc hội sau khi tuyên thệ”, Reuters dẫn lời phát biểu của bà Suu Kyi sau cuộc họp với đảng NLD ngày 30.4.


Lãnh đạo đảng NLD Aung San Suu Kyi sẽ tuyên thệ nhậm chức nghị sĩ vào ngày 2.5 - Ảnh: Reuters

Các nghị sĩ đảng NLD cho biết họ có thể tham gia cuộc họp quốc hội kể từ ngày 2.5.

Trước đó, Quốc hội Myanmar xảy ra bất ổn khi bà Suu Kyi và 42 nghị sĩ đảng NLD (đắc cử ghế nghị sĩ trong cuộc bầu cử ngày 1.4) đã thông báo hoãn việc tham gia Quốc hội Myanmar.

Đảng NLD đã phản đối lời tuyên thệ “bảo vệ hiến pháp” dành cho nghị sĩ mới nhậm chức và yêu cầu đổi thành “tôn trọng hiến pháp”.

Hôm qua (29.4), Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã có chuyến thăm lịch sử đến Myanmar nhằm động viên chính phủ nước này tiến hành cải cách dân chủ và thỏa thuận hòa bình với các nhóm phiến quân nổi dậy.

Ông Ban Ki-moon sẽ gặp bà Suu Kyi ở Yangon vào ngày 1.5.

Phúc Duy

>> Tổng thư ký LHQ thăm Myanmar
>> Quốc hội Myanmar chưa ổn thỏa
>> Bà Suu Kyi hoãn tham gia quốc hội
>> EU ngừng cấm vận Myanmar trong 1 năm
>> Bà Aung San Suu Kyi xuất ngoại lần đầu sau 24 năm
>> Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt Myanmar
>> Na Uy gỡ bỏ lệnh trừng phạt Myanmar
>> Thủ tướng Anh kêu gọi ngừng cấm vận Myanmar
>> Tổng thống Thein Sein gặp bà Suu Kyi
>> Bà Suu Kyi gặp nhóm vũ trang Karen
>> Myanmar được nới lỏng cấm vận
>> Bà Aung San Suu Kyi ca ngợi "chiến thắng của nhân dân
>> Bà Suu Kyi đắc cử
>> Myanmar tiến hành cuộc bầu cử lịch sử
>> Phương Tây muốn bỏ cấm vận Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.