Thêm 4 người mắc bệnh viêm da bàn tay, bàn chân

27/04/2012 03:42 GMT+7

Ngày 26.4, Đoàn công tác của Bộ Y tế do tiến sĩ Nguyễn Văn Bình - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng làm trưởng đoàn tiếp tục về xã Ba Điền, H.Ba Tơ để tìm nguyên nhân căn bệnh viêm da bàn tay, bàn chân.

Trẻ tử vong do bệnh tay chân miệng

Theo ông Bình, không thể khẳng định vi rút Ricketsia “sốt mò do bọt chét” là nguyên nhân gây ra bệnh. Trong khi chưa tìm được căn nguyên của bệnh thì tại xã Ba Điền có thêm 4 trường hợp mắc bệnh. Như vậy, chỉ tính từ đầu năm đến nay, tại H.Ba Tơ có thêm 80 trường hợp mắc mới, trong đó xã Ba Điền có đến 74 trường hợp, 29 trường hợp tái phát và 8 người tử vong.

*Cùng ngày, Sở Y tế Bình Định cho biết mẫu bệnh phẩm của cháu Phan Huy Lành (28 tháng tuổi, ở thị trấn Phú Phong, H.Tây Sơn, tử vong ngày 16.4, Thanh Niên đã thông tin) được Viện Pasteur Nha Trang xác định là mắc tay chân miệng, vi rút EV71. Đây là ca tử vong thứ hai từ đầu năm 2012 đến nay tại Bình Định. Hiện tỉnh này đã có hơn 1.220 trường hợp mắc tay chân miệng, đa số là trẻ em.

Hiển Cừ - Trần Thị Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.