Phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh về khai thác vàng

27/04/2012 03:54 GMT+7

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Công ty CP xây dựng số 6, Công ty TNHH Mai Hoàng, Công ty TNHH xây dựng số 9, Công ty TNHH Minh Phúc và Công ty TNHH Đức Hiền, đề nghị chấm dứt hoạt động khai thác vàng sa khoáng trên sông Đakrông (H.Đakrông) trước ngày 31.3.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân cũng như chính quyền địa phương, đến nay Công ty TNHH Mai Hoàng vẫn ồ ạt khai thác vàng trên sông Đakrông đoạn qua địa phận xã Tà Long, với hàng chục nhân công, 4 máy xúc và nhiều phương tiện khác (ảnh).

Đại diện Công ty TNHH Mai Hoàng cho rằng họ được phép khai thác tại điểm mỏ này đến hết tháng 6.2012, trong khi ông Lê Văn Quyền - Chủ tịch UBND H.Đakrông cho biết việc công ty được khai thác vàng trên sông Đakrông đã được UBND tỉnh cấp phép nên giờ muốn chấm dứt thì cũng phải có văn bản mới có thể xử lý được.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.