Ông Bạc Hy Lai bị nghi nghe lén lãnh đạo

27/04/2012 03:30 GMT+7

Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh bị nghi ngờ từng ra lệnh tổ chức đường dây nghe lén các lãnh đạo trung ương Trung Quốc khi ông này còn đang tại chức. Thậm chí, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng bị ông Bạc nghe lén.

Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh bị nghi ngờ từng ra lệnh tổ chức đường dây nghe lén các lãnh đạo trung ương Trung Quốc khi ông này còn đang tại chức. Thậm chí, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng bị ông Bạc nghe lén.

Đây là thông tin do tờ The New York Times thu thập từ hơn một chục nguồn tin thân cận với đảng Cộng sản nước này. Theo đó, chiến dịch nghe lén trên được tiến hành từ vài năm trước, khi chính quyền Trùng Khánh khởi động chiến dịch chống tội phạm. Giám đốc Công an Trùng Khánh lúc bấy giờ là Vương Lập Quân chịu trách nhiệm điều phối chiến dịch.

 
Ông Bạc (trái) và ông Vương - Ảnh: Reuters

Theo báo New York Times, cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào với Bộ trưởng Giám sát Mã Văn, khi đang công tác tại Trùng Khánh, hồi tháng 8 năm ngoái cũng bị nghe lén. Lúc đó, giới chức Bắc Kinh phát hiện vụ việc nên tiến hành điều tra cái mà họ cho là phục vụ mưu đồ tham vọng chính trị quá lớn của ông Bạc và đe dọa trực tiếp chính quyền trung ương.

Hồi đầu tuần, Reuters dẫn nguồn tin giấu tên cho hay ông Vương dính líu đến hoạt động nghe lén này khi trực tiếp chỉ đạo lắp đặt “bọ” phủ khắp mạng lưới viễn thông cũng như internet. Bất ngờ hơn, cũng chính việc nghe lén giúp ông Vương phát hiện ông Bạc có ý đồ làm hại mình. Trung Quốc chưa đưa ra tuyên bố nào về các thông tin trên.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.