Mỹ rút thêm quân khỏi Nhật

28/04/2012 03:35 GMT+7

Sau thời gian dài bế tắc, Nhật Bản và Mỹ cuối cùng đã công bố thỏa thuận điều chỉnh về việc tái bố trí 9.000 lính trong tổng số 19.000 binh sĩ Mỹ tại Okinawa.

Reuters hôm qua dẫn thông cáo chung cho hay 5.000 lính thủy đánh bộ sẽ đến Guam và số còn lại được triển khai tới các địa điểm khác tại châu Á - Thái Bình Dương như Hawaii và Úc.

Kế hoạch mới, được công bố trước cuộc gặp vào ngày 30.4 tại Washington giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda, đã giúp 2 quốc gia đồng minh có thêm thời gian bàn bạc về căn cứ không quân Futenma trên đảo Okinawa, một nguyên nhân gây bất đồng lớn lâu nay.

Reuters dẫn lời giới chức Mỹ nhận định các động thái tái bố trí lực lượng tại Nhật là một phần trong chiến lược cân bằng quyền lực và gia tăng hiện diện của Washington tại châu Á - Thái Bình Dương. 

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.