Ấn Độ phóng thành công vệ tinh do thám

27/04/2012 03:33 GMT+7

Ngày 26.4, Ấn Độ phóng thành công vệ tinh do thám RISAT-1 vào lúc 5 giờ 47 phút (khoảng 7 giờ 30 sáng giờ Việt Nam), từ cơ sở không gian Sriharikota ở bang Andhra Pradesh. Theo Đài NDTV, tên lửa đẩy PSLV-C19 cao 44,5m và nặng 321 tấn đã đưa vệ tinh RISAT-1 nặng 1.858 kg lên quỹ đạo sau 17 phút rời bệ phóng.

Ngày 26.4, Ấn Độ phóng thành công vệ tinh do thám RISAT-1 vào lúc 5 giờ 47 phút (khoảng 7 giờ 30 sáng giờ Việt Nam), từ cơ sở không gian Sriharikota ở bang Andhra Pradesh. Theo Đài NDTV, tên lửa đẩy PSLV-C19 cao 44,5m và nặng 321 tấn đã đưa vệ tinh RISAT-1 nặng 1.858 kg lên quỹ đạo sau 17 phút rời bệ phóng.

Đài này dẫn lời TS K Radhakrishnan, Giám đốc Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ, tuyên bố: “Sứ mệnh đã thành công rực rỡ”. Là vệ tinh viễn thám đầu tiên do Ấn Độ tự chế tạo, RISAT-1 bay quanh địa cầu 14 vòng mỗi ngày, có khả năng quan sát trái đất suốt 24 giờ mà không bị ảnh hưởng bởi mây mù. Năm 2009, Ấn Độ từng phóng thành công vệ tinh do thám RISAT-2 do Israel chế tạo trị giá khoảng 110 triệu USD. RISAT-1 và RISAT-2 đều nằm trong kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ mà Ấn Độ theo đuổi.

Bích Huệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.