Triều Tiên tuyên bố có vũ khí đánh Mỹ

26/04/2012 03:08 GMT+7

AFP dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội CHDCND Triều Tiên Ri Yong-ho hôm qua khẳng định nước này đang sở hữu các loại vũ khí đầy uy lực, thừa sức đánh bại Mỹ.

Điều đó được Phó nguyên soái Ri đưa ra trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang CHDCND Triều Tiên (25.4). Ngoài ra, ông còn đe dọa “cắt cổ họng” những người đã phỉ báng chương trình kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Nhật Thành hồi giữa tháng. Đến nay, cả Mỹ lẫn Hàn Quốc đều chưa phản ứng gì trước những thông tin trên. Gần đây, miền Bắc liên tục đưa ra nhiều chỉ trích gay gắt nhằm vào chính quyền Seoul, thậm chí còn đe dọa tiến hành “thánh chiến” để biến một phần miền Nam thành tro bụi. Nhận định về các động thái này, AFP dẫn lời giới phân tích cho rằng lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đang cố gắng xây dựng uy tín về mặt quân sự cho bản thân và các tướng lĩnh. Đồng thời ông còn muốn đánh lạc hướng dư luận sau vụ phóng vệ tinh thất bại vừa qua.

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.