Trà Trung Quốc bị nghi nhiễm thuốc

26/04/2012 03:51 GMT+7

Chi nhánh Tập đoàn Unilever tại Trung Quốc và một số hãng trà danh tiếng của nước này đồng loạt khẳng định sản phẩm của họ được sản xuất đúng tiêu chuẩn an toàn.


Trà Lipton bán tại Trung Quốc - Ảnh: China Daily 

Theo tờ China Daily ngày 25.4, các tuyên bố trên được đưa ra sau khi tổ chức Greenpeace cho biết phát hiện nhiều loại trà bán tại Trung Quốc nhiễm thuốc trừ sâu.

Greenpeace nói đã mua ngẫu nhiên một số hộp trà xanh, trà đen, trà nhài và trà thiết quan âm túi lọc Lipton của Unilever bán tại Bắc Kinh để kiểm tra. Kết quả cho thấy vài mẫu có hàm lượng thuốc trừ sâu vượt mức cho phép cũng như chứa các loại thuốc bị cấm như methomyl và bifenthrin.

Theo Đài CRI, Greenpeace ngày 11.4 cũng tuyên bố phát hiện thuốc trừ sâu bị cấm trong trà của các hãng nổi tiếng như Ngô Dụ Thái (Wu Yutai), Trương Nhất Nguyên (Zhang Yiyuan) và Thiên Phúc (Ten Fu).

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.