Sudan - Nam Sudan giao tranh dữ dội

25/04/2012 03:39 GMT+7

Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir ngày 24.4 nói rằng Sudan đã “tuyên chiến” với nước ông, sau nhiều tuẫn lễ giao tranh dọc biên giới hai nước.

Theo BBC, ông Kiir đưa ra tuyên bố trên tại cuộc gặp Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong chuyến thăm Trung Quốc 5 ngày nhằm tìm kiếm hậu thuẫn. Nam Sudan tách khỏi Sudan hồi năm ngoái nhưng đến nay hai nước chưa thể giải quyết tranh chấp về dầu mỏ và biên giới. Sudan hồi tuần rồi tiến hành không kích dữ dội sau khi Nam Sudan xua quân chiếm mỏ dầu Heglig trong vùng tranh chấp.

AFP dẫn một số nguồn chưa được xác nhận cho hay hơn 1.000 binh sĩ Nam Sudan đã thiệt mạng tại khu vực Heilig trong mấy ngày qua và nước này buộc phải rút quân. Tổng thống Sudan Omar al-Bashir tuyên bố sẽ không thương thảo gì với chính phủ Nam Sudan còn LHQ, Mỹ, Trung Quốc kêu gọi hai bên kiềm chế và trở lại bàn đàm phán.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.