Năng lực cạnh tranh của TP.HCM đang giảm

25/04/2012 18:29 GMT+7

(TNO) Tại cuộc họp về vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế TP.HCM do Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) tổ chức hôm 25.4, nhiều chuyên gia cho rằng TP.HCM nên tập trung vào ba lĩnh vực là doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công và ngân hàng.

(TNO) Tại cuộc họp về vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế TP.HCM do Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) tổ chức hôm 25.4, nhiều chuyên gia cho rằng TP.HCM nên tập trung vào ba lĩnh vực là doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công và ngân hàng.

Phân tích của HIDS chỉ ra rằng, so với nhiều địa phương khác, TP.HCM có nhiều lợi thế nhưng năng lực cạnh tranh ở một số lĩnh vực lại đang giảm.

Đơn cử, TP.HCM có thế mạnh về thị trường tiêu thụ, chất lượng lao động, cơ sở hạ tầng tốt nhưng việc tiếp cận "quỹ đất" rất khó khăn khiến nhà đầu tư ái ngại. Đặc biệt, trong sản xuất, tỷ lệ giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất có xu hướng giảm, nhất là ở các ngành công nghiệp, xây dựng.

 
Việc sử dụng đất tại TP.HCM vẫn chưa hiệu quả - Ảnh: Trung Hiếu

Hơn nữa, việc sử dụng các nguồn lực vốn, lao động và đất của TP.HCM chưa hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực đầu tư công.

Ông Chu Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty phát triển Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) - cho biết TP.HCM nên công bố những ngành nào được ưu tiên phát triển, ngành nào không khuyến khích nữa.

Ngoài ra, TP.HCM nên cho các nhà đầu tư dùng nguồn lực của mình để xây dựng cơ sở vật chất, sau khi có nguồn thu thì doanh nghiệp sẽ trả dần tiền sử dụng đất cho Nhà nước. Còn nếu bắt doanh nghiệp trả luôn một lượng tiền sử dụng đất lớn ngay từ đầu thì chắc chắn sẽ đẩy các nhà đầu tư vào tình thế vô cùng khó khăn trong bối cảnh thiếu vốn trầm trọng như hiện nay.

Trung Hiếu

>> Tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng đất
>> Bất động sản hết ngon
>> Cầu Sài Gòn 2 thúc đẩy đô thị phát triển
>> Xây mới hơn 2.400 km đường giao thông nông thôn trong Tháng thanh niên
>> Doanh nghiệp vận tải “cân nhắc” tăng giá
>> Lại đề xuất xây căn hộ siêu nhỏ
>> Đề án tái cấu trúc kinh tế: Không có đột phá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.