Xung đột dữ dội ở Bangladesh

24/04/2012 03:03 GMT+7

Ít nhất 1 người biểu tình thiệt mạng và hơn 20 cảnh sát bị thương trong các cuộc xô xát ở Bangladesh vào ngày 23.4.

Theo AFP, nguyên nhân bắt nguồn từ việc thủ lĩnh đối lập M Ilias Ali, đứng đầu đảng Dân tộc Bangladesh (BNP), và tài xế riêng bất ngờ mất tích hôm 17.4.

Những người ủng hộ đảng BNP cáo buộc chính quyền của Thủ tướng Sheikh Hasina gây ra vụ “mất tích” trên nên phong tỏa hội đồng địa phương và tấn công một đồn cảnh sát ở Sylhet, quê nhà của ông Ali. Lực lượng an ninh nhanh chóng được triển khai để trấn áp hơn 10.000 người biểu tình và xung đột bắt đầu bùng nổ.

Tình hình xô xát ngày càng trở nên căng thẳng khi ông Ali có rất đông người ủng hộ. Thủ lĩnh Ali cũng là nhân vật cao cấp nhất trong số hơn 20 nhà chính trị đối lập bị mất tích kể từ khi nữ Thủ tướng Hasina lên nắm quyền vào tháng 1.2009, theo các tổ chức quốc tế.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.