Vụ sản phụ tử vong bất thường: Đình chỉ công tác kíp trực

23/04/2012 17:06 GMT+7

(TNO) Ông Lê Văn Nam, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, cho biết sáng 23.4, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã nhận được công văn của Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc báo cáo về việc sản phụ Trần Thị Loan (SN 1978) tử vong tại bệnh viện trước khi sinh.

>> Sản phụ tử vong là do... “diễn biến đột ngột”?!

Theo báo cáo, Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với kíp trực gồm bác sĩ Nguyễn Ngọc Tân và nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hiền trong thời gian 15 ngày để phục vụ công tác điều tra.

Ông Nam cho biết, hiện tại bệnh viện còn 22 bệnh nhân điều trị nội trú, trong đó có 7 bệnh nhân khoa sản và 15 bệnh nhân khoa ngoại. Các bệnh nhân đã yên tâm điều trị và được chăm sóc đầy đủ.

Ngay sau khi nhận được công văn, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã cử đoàn công tác xuống Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc kiểm tra.

Trước đó, sáng 20.4, sản phụ Trần Thị Loan (SN 1978, ở xã Phúc Xuyên, TP.Bắc Ninh) vào Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc chuẩn bị sinh. Khi đó, sức khỏe của sản phụ Loan hoàn toàn bình thường. Phía gia đình có đề nghị bệnh viện cho sản phụ mổ sinh để lấy ngày nhưng các bác sĩ cho rằng sản phụ có sức khỏe tốt nên để đẻ thường.

Rạng sáng 21.4, sau khi chị Loan chuyển dạ được đưa vào phòng sinh. Khoảng 20 phút sau chị đã tử vong bất thường.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.