Cha con cùng vào tù vì “làm bậy” với trẻ em

23/04/2012 19:37 GMT+7

(TNO) Ngày 23.4, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Minh (61 tuổi, ngụ xã Thuận Lợi, H.Đồng Phú, Bình Phước) 23 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em.

(TNO) Ngày 23.4, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Minh (61 tuổi, ngụ H.Đồng Phú, Bình Phước) 23 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em.

Con trai của Minh là Nguyễn Trung Trung (32 tuổi) cũng lãnh mức án 13 năm tù về tội cưỡng dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, từ năm 2005 - 2010, lợi dụng em G. (16 tuổi) thường sang nhà mình chơi, Minh đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu (thời điểm Minh bắt đầu giao cấu, em G. chưa đủ 13 tuổi).

Sau mỗi lần làm bậy, Minh đều đưa cho G. số tiền từ 30.000 - 100.000 đồng.

Trong một lần Minh giao cấu với G. tại nhà Nguyễn Trung Trung (con trai của Minh) thì bị vợ của Trung là Phạm Thị Soạn (30 tuổi) phát hiện.

Chẳng những không tố cáo hành vi đồi bại của cha chồng, mà Soạn còn đem kể lại cho Trung nghe.

Lợi dụng vào điều này, vào đầu năm 2010, Trung nhiều lần tìm và đe dọa cháu G. để đòi "quan hệ".

Sự việc chỉ bị vỡ lỡ khi Ban giám hiệu Trường THCS Thuận Lợi phát hiện G. có thai nên thông báo cho gia đình của em này biết.

Gia đình G. đã đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước khám và phát hiện em đã có thai 25 tuần tuổi nên làm đơn tố cáo hai cha con Minh.

Đến ngày 9.1.2011, G. đã sinh một bé trai.

Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Hiếp dâm tập thể, cùng lãnh án tù
>> Bị bắt vì “yêu” học sinh lớp 7
>> Yêu" trẻ em, lãnh án 9 năm tù
>> Bắt kẻ giao cấu với học sinh tiểu học
>> Án chung thân cho kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Mỗi năm 1.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em
>> Ba thanh niên vụ “kỳ án” hiếp dâm buộc trở lại nhà tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.