Bắt băng nhóm rút ruột container

23/04/2012 16:49 GMT+7

(TNO) Ngày 23.4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ băng nhóm rút ruột hàng trong container.

(TNO) Ngày 23.4, Đội 4 thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ băng nhóm rút ruột hàng trong container.

Theo điều tra ban đầu, Hoàng Văn Dương (28 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) và Nguyễn An Bình (24 tuổi, ngụ Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) làm tài xế cùng với Hoàng Đình Biên (24 tuổi, ngụ H.Yên Thành, tỉnh Nghệ An), là phụ xế, lơ xe cho Công ty TNHH M.P có trụ sở tại đường Trường Sơn (P.4, Q.Tân Bình).

Do cần tiền tiêu xài nên Dương, Bình và Biên bàn bạc cùng nhau trộm cắp tài sản. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, cả ba phát hiện nhiều kẽ hở trong việc giao nhận hàng nên hành động.

 
Những người trong đường dây rút ruột container (từ trái qua: Bình, Hiền, Dũng, Biên, Dương và Khang) - Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp

Ngày 21.4, Công ty M.P giao cho Dương và Biên nhiệm vụ lái xe container mang biển số 57L-5529 kéo theo rơ-moóc mang biển số 50R-00138 chở container chứa giầy hiệu Nike.

Lô hàng này được vận chuyển đi từ kho Công ty Damco ở ngã ba Tân Vạn đến cảng Cát Lái (Q.2, TP.HCM).

Do bận công việc, Dương điện thoại yêu cầu Bình và Biên vào kho của Công ty Damco lái container giúp. Cả ba thống nhất sẽ chạy xe container đến bãi xe của Công ty cổ phần S.G trên đường số 13 (P.Long Bình, Q.9) để thực hiện việc trộm cắp hàng.

Đến nơi, Bình điện thoại cho Đinh Quý Tuấn (38 tuổi, ngụ P.Linh Đông, Q.Thủ Đức) mang máy cắt sắt, dây điện, keo dán sắt, khăn giấy, sơn trắng để cắt container lấy hàng bán cho Tuấn.

Khi xe đến nơi, Bình vào xin Nguyễn Huy Dũng (47 tuổi, tạm trú P.Long Bình, Q.9, bảo vệ của Công ty S.G) cho xe vào bãi và xin câu điện để tiến hành việc cắt container.

Bình và Biên leo lên nóc container cắt một lỗ hình chữ nhật rộng khoảng 40x60 cm. Cả ba leo vào trong lấy hàng chuyển ra bên ngoài cho Dương đưa xuống đất. Trong đợt "ăn hàng" này, chúng lấy trộm được 121 thùng hàng.

Sau đó, Bình đưa cho Tuấn 2 đôi giày để tham khảo giá bán trên thị trường.

Một lúc sau, Tuấn trở lại và đồng ý mua lô hàng trên với giá 170.000 đồng/đôi. Tuấn liên hệ với Nguyễn Duy Khang (40 tuổi, ngụ P.Linh Đông, Q.Thủ Đức) cùng Nguyễn Danh Hiền (34 tuổi, ngụ P.Tam Phú, Q.Thủ Đức) mang xe tải nhỏ đến chở hàng rút ruột từ container và hứa sẽ trả công cao.

Lúc xe tải đến nơi, Khang và Hiền đang chất hàng lên thùng xe thì bị trinh sát phát hiện và tóm gọn.

Qua đấu tranh khai thác, Dương, Bình, Biên và Tuấn thừa nhận hành vi trộm lô hàng nói trên. Ngoài ra, cả ba cũng khai nhận đã thực hiện trót lọt một phi vụ khác.

Cụ thể, vào ngày 18.4, chúng trộm cắp được 200 thùng hàng giầy hiệu Nike với cùng phương thức thủ đoạn và địa điểm như trên.

Số hàng trên, Dương bán hết cho Tuấn được 200 triệu đồng. Dương chia cho Bình 85 triệu đồng, Biên được 15 triệu đồng và Dũng được 2 triệu đồng.

Số hàng này, Tuấn mang đến gửi tại một căn nhà trên đường Gò Cát (P.Phú Hữu, Q.9). Cơ quan chức năng đã thu hồi được 14 thùng hàng, số còn lại đã bị Tuấn mang đi tiêu thụ.

Số tài sản các đối tượng trên trộm cắp ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Tang vật thu được gồm 6 điện thoại di động, 100 triệu đồng tiền mặt, 1 xe đầu kéo, 2 xe tải nhỏ, 2 máy cắt, 2 đầu keo dán sắt, 1 bình sơn xịt.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Khánh Long

>> “Rút ruột” container, 3 bị cáo lãnh án
>> 30 bị cáo "rút ruột" container lãnh án
>> “Rút ruột” container, lãnh án
>> Rút ruột container
>> Ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp
>> Xe container lật, đè chết hai cha con
>> Xe tải va chạm xe máy, 3 người chết
>> Trường Hải mua 51% cổ phần doanh nghiệp Hàn Quốc
>> Container rơi xuống vực, đường sắt bị ách tắc
>> Phát hiện 2 container chứa thịt thối
>> Đâm xe container trên quốc lộ
>> Phá đường dây buôn lậu xe từ Mỹ sang Việt Nam
>> Hai mẹ con chết thảm dưới gầm container
>> Xe container đâm xe máy, hai mẹ con tử nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.