Xe khách ủi tung quán cà phê: Một người chết, 13 người bị thương

22/04/2012 15:54 GMT+7

(TNO) Khoảng 14 giờ 30 phút hôm nay 22.4, trên đường ĐT 741 (ấp Nước Vàng, xã An Bình, H.Phú Giáo, Bình Dương) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 13 người bị thương rất nặng.

(TNO) Khoảng 14 giờ 30 phút hôm nay 22.4, trên đường ĐT 741 (ấp Nước Vàng, xã An Bình, H.Phú Giáo, Bình Dương) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 13 người bị thương rất nặng.


Xe khách nằm lọt thỏm trong quán cà phê - Ảnh T.Phong

Qua đường dây nóng Thanh Niên Online, một bạn đọc cho biết đang ngồi trong nhà (gần hiện trường vụ tai nạn) thì nghe một tiếng rầm khủng khiếp.

Chạy ra ngoài quan sát thì thấy một chiếc xe khách đâm vào quán cà phê ở bên kia đường. Theo quan sát của bạn đọc này, lúc này quán cà phê có khá đông người đang đứng trú mưa.


Nhiều người trú mưa trong quán cà phê bị xe khách đâm trúng - Ảnh T.Phong

Chị Huỳnh Thị Phượng - chủ quán cà phê (không có tên) cho biết lúc xảy ra tai nạn có một số khách đang trú mưa trong quán. Khi trời sắp tạnh mưa thì còn 2 người khách mới kêu cà phê để uống, chị Phượng vừa đi pha thì xe khách biển số 93N-2794 (chạy hướng TP.HCM - Bình Phước) mất lái đâm thẳng vào trong quán.

Chiếc xe đã hất tung quán cà phê lợp bằng mái tôn (rộng khoảng 30m2) mới vừa được cất chừng hơn chục ngày nay.

Sau khi ủi tung quán cà phê, chiếc xe khách tông sập một góc nhà xây bên cạnh và lật ngang, đè lên 2 chiếc xe máy đang dựng trong quán và 2 người khách đang ngồi chờ cà phê. Lúc đó, trên xe có khoảng 24 hành khách.

Cú đâm bất ngờ của xe khách đã khiến một số người bị cuốn vào gầm xe và bị trọng thương.


Xe khách gây tai nạn của Công ty Thành Công - Ảnh T.Phong

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân đã gọi xe tải đưa 11 người vào Bệnh viện đa khoa Phú Giáo cấp cứu. Một số người khách được đưa bằng xe máy xuống Bệnh viện đa khoa Bình Dương trong tình trạng bị thương rất nặng.

Một nạn nhân nam (khoảng 60 tuổi, chưa xác định danh tính) đã tử vong lúc đưa vào Bệnh viện đa khoa Phú Giáo.

Hiện toàn bộ nạn nhân đã được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Bình Dương để cấp cứu.

Công an H.Phú Giáo cho biết sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe khách đã bỏ trốn, không đến công an để trình báo.


Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh T.Phong

Chiều tối cùng ngày, bác sĩ Trương Thế Hiệp, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, từ 16 giờ 45 phút đến 18 giờ 30 phút chiều nay, bệnh viện đã tiếp nhận 7 nạn nhân trong vụ tai nạn chuyển đến cấp cứu.

Trong đó, hấu hết các nạn nhân bị chấn thương sọ não, đầu, mặt, cột sống. Một nạn nhân chấn thương nhẹ đã được cho về. Các nạn nhân khác sau khi được chụp hình, cấp cứu, chẩn đoán ban đầu đã được chuyển lên các khoa để tiếp tục điều trị.


Một nạn nhân trong vụ tai nạn được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Nguyên Mi

Nạn nhân Đinh Thường Vân (sinh năm 1974, quê Bảo Lộc, Lâm Đồng), là hành khách đi trên chiếc xe khách, cho biết: "Khi xe chạy đến đoạn Phú Giáo thì trời mưa nặng hạt. Đa phần hành khách trên xe đều đang mơ màng ngủ. Lúc đó, tôi tỉnh, nhìn qua gương thì thấy xe lắc mạnh, tài xế có đảo tay lái. Sau đó, xe nghiêng và tài xế lúc này không thể xử lý được tình huống nữa. Xe ôm cua, đường trơn và tông vào nhà".

"Sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng khoảng mấy giây, hầu như không ai biết việc gì đang xảy ra", anh Vân bàng hoàng kể lại.

Các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Phú Giáo (Bình Dương) sơ cứu. Sau đó, những ca nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

"Xe chạy với tốc độ khá nhanh dưới trời mưa lớn. Nếu xe chạy chậm lại thì có thể tài xế đã xử lý được tình huống", anh Vân cho biết.

Danh sách các nạn nhân

1. Phạm Thanh Phương, 25 tuổi, ngụ Đồng Nai.

2. Bùi Tấn Vũ, 20 tuổi, ngụ Bình Phước, nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy: chấn thương cột sống cổ chèn ép tủy, chấn thương đầu.

3. Nguyễn Trường Lực, 26 tuổi, ngụ Hà Nam.

4. Lê Thị Minh, 85 tuổi, ngụ TP.HCM.

5. Bùi Thị Tấn, 72 tuổi, ngụ Bình Phước, nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy: chấn thương cột sống cổ, ngực.

6. Đinh Thường Vân, 38 tuổi, ngụ Lâm Đồng: nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy.

7. Mai Thị Hương, 24 tuổi, ngụ Bình Phước (có thai 36 tuần).

8. Đặng Tuấn Linh, 23 tuổi, ngụ Bình Phước, nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy: chấn thương sọ não, hai vai.

9. Trương Thị Mỹ, 25 tuổi, ngụ Bình Phước, nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy: chấn thương đầu.

10. Nguyễn Văn Khả (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bình Phước).

11. Nạn nhân nam khoảng 60 tuổi, đã tử vong, chưa xác định danh tính.

12. Phạm Mạnh Khương, 25 tuổi, ngụ Đồng Nai: nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy: chấn thương đầu, mặt, cột sống lưng, bàn chân trái.

13. Nạn nhân nam, khoảng 20 tuổi, chưa xác định danh tính.

14. Nguyễn Thị Ngọc Liễu, 20 tuổi, ngụ Bình Phước: nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy: chấn thương đầu và đã xuất viện.

Một số hình ảnh PV Thanh Niên Online ghi lại tại hiện trường trong chiều 22.4:


Chiếc xe đè nát 2 chiếc xe gắn máy dựng trong quán - Ảnh T.Phong


Mọi vật dụng trong quán bị xe khách càn nát - Ảnh T.Phong


Đưa mái tôn của quán ra khỏi hiện trường - Ảnh T.Phong


Đưa xe bị nạn ra khỏi hiện trường - Ảnh T.Phong

T.Phong - V.An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.