Trẻ em béo phì, dễ ung thư gan khi lớn

22/04/2012 10:35 GMT+7

(TNO) Trẻ em béo phì thì nguy cơ bị ung thư gan khi trưởng thành càng cao, đó là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch được trình bày tại Hội nghị quốc tế về bệnh gan tại Barcelona, Tây Ban Nha.

(TNO) Trẻ em béo phì thì nguy cơ bị ung thư gan khi trưởng thành càng cao, đó là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch được trình bày tại Hội nghị quốc tế về bệnh gan tại Barcelona, Tây Ban Nha.

Theo Healthday, cuộc nghiên cứu được xem xét trên trọng lượng khi sinh và chỉ số khối cơ thể (BMI) của hơn 165.000 thanh niên nam nữ tại Đan Mạch từ năm 1930 - 1989.


Cần có chế độ ăn uống hợp lý để không bị béo phì - Ảnh: Shutterstock

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong số những người tham gia có 252 người bị ung thư biểu mô tế bào gan, một dạng ung thư gan phổ biến nhất ở người lớn.

Các tác giả nghiên cứu nhận ra rằng mức tăng chỉ số khối cơ thể ở độ tuổi còn nhỏ dẫn tới tăng nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan khi trưởng thành.

Tiến sĩ Frank Lammert - thành viên ủy ban khoa học thuộc Hiệp hội nghiên cứu ung thư gan châu u cảnh báo: “Béo phì ở tuổi nhỏ không chỉ khiến nguy cơ bệnh ung thư gan cao hơn mà còn là điều kiện để bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh tim phát triển”.

Nguyễn Đan

>> Phát hiện 7 loại cá gây ung thư gan
>> “Chiêu” mới trị ung thư gan
>> Thiếu ngủ cũng gây béo phì
>> Ăn tối quá muộn có bị béo phì ?
>> Gánh nặng kép suy dinh dưỡng và béo phì
>> “Vũ khí mới” chống béo phì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.