Nga bán tên lửa cho Malaysia

21/04/2012 03:47 GMT+7

Nga vừa ký kết hợp đồng bán tên lửa không đối không RVV-AE trị giá 35 triệu USD cho không quân Malaysia.

Ngày 20.4, RIA-Novosti dẫn lời ông Nikolai Dimidyuk, Phó tổng giám đốc của Rosoboronexport, cho hay: “Moscow sẽ giao lô tên lửa đầu tiên cho Kuala Lumpur vào cuối năm nay”. Hiện tại, không quân Malaysia sở hữu 16 chiếc máy bay tiêm kích MiG-29N Fulcrum và 18 chiến đấu cơ Su-30MKM Flanker đều do Nga chế tạo.

Vì thế, Malaysia mua số tên lửa trên để trang bị cho các chiến đấu cơ MiG-29 và Su-30. RVV-AE (AA-12 Adder) là tên lửa không đối không tầm trung hiện đại, được dẫn đường bằng radar. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Malaysia cho biết vừa ký kết 5 hợp đồng và 15 bản ghi nhớ có tổng trị giá hơn 1,5 tỉ USD để mua vũ khí và thiết bị quân sự.

Các đơn hàng gồm: đạn dược, lựu đạn, rốc két chống tăng 40 mm, vũ khí chống tăng hạng nhẹ, súng phóng lựu và cả số tên lửa RVV-AE.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.