Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim, phổi

20/04/2012 17:41 GMT+7

(TNO) Ngày 20.4, Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi (TP.HCM) đã cứu sống thành công một bệnh nhân bị đâm thủng tim, phổi sau 2 ngày phẫu thuật và hồi sức.

(TNO) Bệnh nhân Phạm Minh Đăng (SN 1992, ngụ An Bình, An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) được Trung tâm Y tế huyện Trảng Bàng chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi (TP.HCM) trong tình trạng vết thương thấu bụng vùng thượng vị phòi mạc nối đang chảy máu, mạch 90 lần/phút, huyết áp 90/60mmHg.

Tiến hành mổ cấp cứu, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị thủng cơ vùng mõm tim 4 cm, tràn máu màng phổi, thủng cơ hoành, rách gan phân thùy III 4 cm.


Bệnh nhân đã tỉnh lại sau 2 ngày hồi sức. Ảnh: Lâm Vỹ

Sau hơn 2 giờ, bệnh nhân được khâu vị trí rách mõm tim, khâu gan, cầm máu, đặt dẫn lưu ổ bụng, bù dịch và thuốc…

Sau 2 ngày được hồi sức tích cực, ngày 20-4, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, thở ô xy qua mũi, da niêm hồng.

Đây là một trong những ca bị tổn thương đa cơ quan nặng do đả thương được cấp cứu và phẫu thuật thành công tại bệnh viện trên.

       Lâm Vỹ

>> Cứu sống nhiều bệnh nhân bị đâm thủng tim, bụng
>> Cứu sống bệnh nhân vỡ nát nhiều nội tạng
>> Cứu sống người bị đâm thủng tim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.