Trên 6.000 xã, phường thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai

20/04/2012 03:31 GMT+7

Ngày 19.4, tại hội nghị quốc tế về thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng lần thứ 6 diễn ra ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho biết hằng năm Việt Nam phải đối mặt với nhiều loại thiên tai như bão, lũ, sạt lở đất, hạn hán...

Những năm qua, các hình thái thời tiết cực đoan xảy ra không theo quy luật ngày càng nhiều và gây hậu quả nặng nề. Gần đây nhất, cơn bão số 1 quét qua các tỉnh phía nam là một hiện tượng hiếm gặp trong vòng 40 năm qua.

Theo Thứ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà, chỉ tính trong 10 năm (2001-2010), thiên tai đã làm chết và mất tích hơn 9.500 người, giá trị thiệt hại về tài sản ước tính chiếm khoảng 1,5% GDP/năm. Hiện có trên 6.000 xã, phường trên địa bàn cả nước nằm trong vùng thường xuyên bị tác động bởi thiên tai.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.