Hợp long một phần cầu Rạch Chiếc

20/04/2012 20:07 GMT+7

(TNO) Chiều 20.4, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) đã tiến hành hợp long phần cầu chính Rạch Chiếc nằm ở cửa ngõ đông bắc TP.HCM.

(TNO) Chiều 20.4, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) đã tiến hành hợp long phần cầu chính Rạch Chiếc nằm ở cửa ngõ đông bắc TP.HCM.

Dự án xây dựng mới cầu Rạch Chiếc nằm trên xa lộ Hà Nội có tổng vốn đầu tư 1.010 tỉ đồng.

Dự án đã hoàn thành việc xây dựng hai nhánh biên cầu (nhánh phải và nhánh trái, dự kiến sẽ được bố trí dành riêng cho xe gắn máy) và sẽ đưa vào sử dụng từ tháng 12.2010, sớm hơn tiến độ hợp đồng 4 tháng.


Đổ bê tông hợp long cầu Rạch Chiếc phía Q.9

Phần cầu chính và đường vào cầu này do Liên danh Tổng công ty xây dựng Thăng Long (thi công phía Q.2) và Cienco 1 (thi công phía Q.9), được khởi công giữa tháng 2.2011. Theo kế hoạch, hạng mục này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2012.

Tuy nhiên, do lưu lượng xe gần đây qua khu vực này tăng đột biến nên chủ đầu tư dự án là Khu quản lý giao thông đô thị số 2 đề nghị các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm giải tỏa áp lực cho khu vực.

Chiều cùng ngày, ông Lê Văn Hòa, đại diện Cienco 1 cho biết, hiện các đơn vị thi công đang dỡ tải để thi công kết cấu áo đường.

Dự kiến ở phần cầu chính đúc hẫng còn lại phía Q.2 sẽ được hợp long ngày 20.5 và ngày 30.5 sẽ hợp long nhịp giữa.

Khu 2 khẳng định, công trình sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 7.2012, sớm hơn tiến độ hợp đồng khoảng 5 tháng.

Tin, ảnh: Minh Anh

>> “Phạt nóng” người vi phạm giao thông trong hầm Thủ Thiêm
>> Hàng ngàn người dân tham quan hầm Thủ Thiêm
>> Chính thức thông xe hầm Thủ Thiêm
>> Tình nguyện vá xe trên xa lộ
>> “Đinh tặc” lại xuống tay
>> Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội gặp quá nhiều vướng mắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.