Mỹ rúng động vụ y tá giết người cướp trẻ sơ sinh

19/04/2012 11:29 GMT+7

(TNO) Nữ y tá Verna Deann McClain ở bang Texas (Mỹ) ngày 18.4 đã phải ra hầu tòa về tội bắn chết một bà mẹ bên ngoài một phòng khám để cướp đứa con trai mới ba ngày tuổi.

Theo Telegraph, ngày 17.4, bà mẹ trẻ Kayla Marie Golden, 28 tuổi, bế bé Keegan từ phòng khám bác sĩ ra bãi đậu xe thì gặp y tá McClain.

Y tá McClain tiếp cận cô Golden sau khi bà mẹ trẻ này đặt bé Keegan vào ghế sau xe hơi.


Nữ y tá Verna Deann McClain giết người để cướp con, dù bà ta đã có ba con - Ảnh: Reuters

Trong khi hai người đứng nói chuyện xã giao, bỗng dưng y tá McClain bắn 7 phát súng vào cô Golden khiến cô gục ngã.

Cô Golden dù bị thương nhưng vẫn gào lên: “Con tôi, con tôi” khi thấy y tá McClain bế bé Keegan ra khỏi xe.

Các nhân chứng cho hay y tá McClain còn lái xe cán cô Golden trước khi bỏ chạy, và bà mẹ trẻ này qua đời vài giờ sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát mai phục tại nhà y tá McClain, bắt được nữ y tá này và giải cứu bé Keegan.

Cảnh sát cho biết y tá McClain - từng bị sẩy thai - khai muốn có được đứa con trai nên đã ra tay hạ sát người mẹ.

Chồng của y tá McClain cho biết ông không hiểu nổi hành động của vợ mình, vì vợ chồng ông hiện có ba đứa con.

Telegraph cho hay y tá McClain bị buộc tội giết người, và có khả năng lãnh án tử hình.

Phúc Duy

>> Sát thủ Na Uy chào kiểu phát xít tại phiên tòa
>> Hai sinh viên Trung Quốc bị hạ sát bí ẩn tại Mỹ
>> Thảm sát trên sân trường đại học
>> Xả súng tại trường học Mỹ, 7 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.