Kiến nghị cho thế chấp bất động sản tại ngân hàng nước ngoài

19/04/2012 20:24 GMT+7

(TNO) Đó là một trong những nội dung mà Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP.HCM (HOREA) vừa kiến nghị lên Chính phủ, Ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường BĐS.

(TNO) Đó là một trong những nội dung mà Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP.HCM (HOREA) vừa kiến nghị lên Chính phủ, Ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường BĐS.

Theo HOREA, hiện nay Việt Nam chưa có quy định về thế chấp quyền sử dụng đất cho các tổ chức tín dụng nước ngoài để vay vốn hoặc để thực hiện các dự án liên doanh, đầu tư tại Việt Nam. Điều này làm hạn chế kênh huy động vốn từ nước ngoài đầu tư cho thị trường BĐS. Do đó, doanh nghiệp nên được phép thế chấp BĐS tại ngân hàng nước ngoài. Việc xử lý những trường hợp bị phát mại BĐS sẽ phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.


Rất nhiều chính sách được đưa ra nhằm kích cầu thị trường BĐS - Ảnh: Trung Hiếu

HOREA cũng kiến nghị nên nới rộng điều kiện cho người nước ngoài được mua căn hộ chung cư trong dự án phát triển nhà ở thương mại để tăng cầu, góp phần phục hồi thị trường BĐS.

Trung Hiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.